Công tác Đoàn không phải là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng"

19/03/2024 06:38
Thi Thi
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Thạc sĩ Lê Xuân Thân - Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024. 

Thạc sĩ Lê Xuân Thân, sinh năm 1992, hiện đang là ủy viên Ban chấp hành Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bí Thư Đoàn trường kiêm Phó trưởng phòng truyền thông Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiều hoạt động ấn tượng, thầy Thân là một trong những cán bộ Đoàn xuất sắc đoạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024.

Mối duyên lành với công tác Đoàn

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Lê Xuân Thân cho biết, bản thân đã có 14 năm làm công tác Đoàn, trong đó, cho đến hiện tại thầy có 5 năm giữ chức vụ Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy Thân cũng là cựu sinh viên ngành Công nghệ điện tự động (hiện tại đổi tên thành Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá) của trường.

Chia sẻ về cảm xúc khi đạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2024, Thạc sĩ Lê Xuân Thân bày tỏ: "Đây là niềm tự hào và hạnh phúc khó tả, là động lực quan trọng để tôi tiếp tục không ngừng cống hiến cho phong trào chung của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như hoạt động Đoàn của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung".

Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng bí thư chi đoàn; bí thư, phó bí thư đoàn cấp cơ sở; bí thư, phó bí thư đoàn cấp huyện; cán bộ Đoàn chuyên trách ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Giải thưởng nhằm động viên, cổ vũ và tuyên dương đội ngũ cán bộ Đoàn tiêu biểu, góp phần củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh; tạo động lực để cán bộ Đoàn không ngừng rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, đóng góp trí tuệ và sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, giải thưởng cũng là diễn đàn để cán bộ Đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. [1]

Báo cáo tham luận HN Tổng kết công tác Đoàn năm học 2022-2023.JPG
Thầy Lê Xuân Thân - Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

Thầy Thân bộc bạch, hành trình gắn bó với công tác Đoàn là quãng thời gian tươi đẹp, giúp thầy có những trải nghiệm sâu sắc và ghi những dấu ấn khó quên. "Kim chỉ nam của bản thân tôi và của cả tổ chức trong những năm vừa qua đó là “sáng tạo và phải luôn sáng tạo không ngừng". Chính vì vậy mà trong những năm qua, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đơn vị có nhiều mô hình giải pháp nhất thành phố và giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2023 là minh chứng rõ rệt cho điều đó. Trong 5 năm qua, Đoàn trường cũng là đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua của Thành phố Hồ Chí Minh", thầy Thân hãnh diện cho biết.

Giải thưởng Hồ Hảo Hớn được thành lập từ năm 2002, là giải thưởng cao quý nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh để trao cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến mới, áp dụng thành công vào thực tiễn hoặc có đề tài nghiên cứu về công tác thanh niên đóng góp cho sự phát triển của tổ chức Đoàn. [2]

Bên cạnh đó, khi nhắc về những điều Đoàn trường đã đạt được, thầy Thân cũng chia sẻ dấu ấn khiến thầy cảm thấy tâm đắc nhất. Đó là 2 lần xác lập Kỷ luật Việt Nam về số lượng sinh viên tham gia đồng diễn dân vũ các năm 2016, 2023; Mô hình Thùng đếm phiếu tự động được chuyển giao công nghệ cho nhiều Đại hội các Tỉnh, Thành và áp dụng cho Đại hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Ứng dụng bản đồ số hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; Phần mềm chấm điểm thi đua; Phần mềm quản lý các gương điển hình; Chuỗi hoạt động giờ ra chơi sáng tạo dành cho học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở; Mô hình cuộc thi sáng tạo Robot dành cho học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở...

Nhắc đến quá trình hoạt động Đoàn, thầy Thân kể: "Hồi nhỏ tôi hay theo chân ba là Bí thư xã Đoàn đi sinh hoạt cùng các anh chị tại đơn vị. Năm thứ nhất đại học, tôi tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi và khi ấy, tôi bỗng có cảm giác được sống trong bầu không khí vui tươi, hạnh phúc thuở nhỏ tham gia công tác cùng ba. Kể từ đó, tình yêu tôi dành cho tổ chức Đoàn cũng bắt đầu nảy nở, bén rễ như một mối duyên lành. Có thể từ "gen" cán bộ Đoàn của ba, cùng sự nhiệt huyết, hỗ trợ của các thầy cô, anh chị, đến cuối tháng 11/2011 tôi được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn khoa Đào tạo chất lượng cao, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.Sau đó là Bí thư Đoàn khoa. Đến năm thứ tư đại học, tôi vinh dự trở thành Phó Bí thư thường trực Đoàn trường rồi đến Bí thư Đoàn trường cho đến tận bây giờ".

Áp lực là điều khó tránh khi kiêm nhiệm hai vị trí

Ngoài thực hiện các công việc của Bí thư Đoàn trường, hiện thầy Lê Xuân Thân cũng kiêm nhiệm công tác quản lý với vai trò Phó trưởng phòng truyền thông Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Mùa hè xanh 2023.jpg
Thầy Thân tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023. Ảnh: NVCC

Thầy tâm sự: "Thời gian đầu, khi vừa làm quản lý vừa làm công tác Đoàn, bản thân tôi có gặp phải một số khó khăn trong việc cân bằng thời gian cho hai vị trí này. Tôi thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, áp lực. Tuy nhiên, sau một thời gian làm việc, tôi đã biết cách sắp xếp để cân bằng mọi thứ, giúp nâng cao hiệu quả công việc. Tôi tăng cường việc giao quyền cho cấp phó, duy trì chế độ giao ban đầu tuần để đánh giá công việc tuần cũ, đồng thời triển khai phân công nhiệm vụ tuần mới. Đặc biệt là ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ trong việc theo dõi, giám sát công việc một cách khoa học, đảm bảo hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ.

Dù vậy, tôi cũng thường xuyên dành thêm thời gian buổi tối để thực hiện các công việc liên quan đến công tác Đoàn mà bản thân trực tiếp thực hiện và chỉ đạo thực hiện. Tôi cho rằng áp lực là điều khó tránh khi kiêm nhiệm hai vị trí, nhưng chỉ cần biết cách sắp xếp và có đủ quyết tâm, nhiệt huyết thì mọi khó khăn cũng đều sẽ được giải quyết".

Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, tham gia công tác Đoàn là việc "cho đi và nhận lại" chứ không phải là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng".

Thầy Thân lý giải: "Tôi cống hiến hết mình cho tổ chức Đoàn trong suốt thời sinh viên. Sau 4 năm đại học khi nhìn lại, tôi nhận thấy bản thân có sự thay đổi rất lớn. Tôi bản lĩnh hơn trong cuộc sống, hoàn toàn tự nhiên khi đứng trước các bạn sinh viên để phát biểu. Hơn thế nữa, thông qua các nhiệm vụ tôi rèn luyện được ý chí không có việc gì khó và sẵn sàng xông pha với mọi nhiệm vụ được giao. Điều này hoàn toàn khác xa với hình ảnh một chàng sinh viên năm nhất nhút nhát, sợ thuyết trình, hay đắn đo phân vân".

Báo cáo tham luận HN Tổng kết công tác Đoàn năm học 2022-2023 -1.JPG
Với Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia công tác Đoàn là hành trình có nhiều ý nghĩa. Trong ảnh, thầy Thân đang báo cáo tham luận hội nghị tổng kết công tác Đoàn năm học 2022-2023. Ảnh: NVCC.

Thầy Thân nhấn mạnh, những sự trưởng thành nêu trên là nhờ vào quá trình dấn thân cống hiến cho hoạt động Đoàn, cho phong trào sinh viên của trường mà không suy nghĩ bất cứ gì về lợi ích. Bên cạnh đó, với thầy, "quả ngọt" gặt hái sau những nỗ lực là được tin tưởng giao những vị trí quan trọng.

Về kế hoạch thúc đẩy, phát triển hoạt động Đoàn của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Thầy Thân cho biết, Đoàn trường sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong tổ chức các hoạt động Đoàn.

"Với mục tiêu ứng dụng triệt để chuyển đổi số trong hoạt động, trong tương lai Đoàn - Hội Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là “đơn vị số” khi tất cả các hoạt động, công việc thường xuyên sẽ được vận hành bởi các chuyên trang, các ứng dụng trên nền tảng số, hướng đến mục tiêu hệ thống hóa dữ liệu công tác Đoàn - Hội, phân tích đánh giá nhu cầu của đoàn viên, sinh viên một cách khoa học, từ đó thiết kế chương trình hoạt động phù hợp", thầy Thân chia sẻ thêm.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hồ Chí Minh nhắn gửi: "Hãy nhớ đến câu nói của anh hùng Lý Tự Trọng “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, chứ không thể có con đường nào khác”. Câu nói này đúng với mọi thời điểm. Con đường cách mạng của thế hệ chúng ta là cách mạng cho chính bản thân mình để ngày càng hoàn thiện về tri thức, đạo đức, từ đó góp phần xây dựng và phát triển đất nước".

Thạc sĩ Lê Xuân Thân cũng hy vọng có thêm nhiều chính sách đặc thù dành cho cán bộ Đoàn để họ yên tâm công tác, tiếp tục cống hiến.

Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề quy định về phụ cấp như sau:

a) Đối với các đại học:

- Bí thư Đoàn, Bí thư Ban cán sự Đoàn được hưởng phụ cấp như cấp Trưởng Ban thuộc đại học;

- Phó Bí thư Đoàn, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên được hưởng phụ cấp như cấp Phó Trưởng Ban thuộc đại học;

- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên được hưởng phụ cấp như cấp Phó Trưởng phòng.

b) Đối với các trường thành viên, khoa trực thuộc các đại học; các học viện, các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, dự bị đại học:

- Bí thư Đoàn, Trợ lý Thanh niên cấp trường được hưởng phụ cấp như Trưởng phòng;

- Phó Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp trường được hưởng phụ cấp như Phó Trưởng phòng;

- Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp trường, Bí thư Liên chi đoàn (đối với Liên chi đoàn có từ 1.000 sinh viên, học sinh trở lên) được hưởng phụ cấp như Phó Trưởng Bộ môn thuộc khoa.

c) Đối với các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú, trung tâm giáo dục thường xuyên:

- Bí thư Đoàn, Phó Bí thư Đoàn, Trợ lý Thanh niên và Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên được hưởng phụ cấp như Tổ trưởng chuyên môn;

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên được hưởng phụ cấp như Tổ phó chuyên môn.

d) Trường hợp cán bộ Đoàn, Hội là giảng viên, giáo viên hoặc không phải là giảng viên, giáo viên giữ chức vụ có phụ cấp tương đương hoặc cao hơn phụ cấp Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng bộ môn, Tổ trưởng chuyên môn, Phó Tổ trưởng chuyên môn thì được hưởng mức phụ cấp cao nhất.

Phụ cấp đối với cán bộ Đoàn, Hội được trả cùng kỳ lương hàng tháng.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://tienphong.vn/100-can-bo-doan-nhan-giai-thuong-ly-tu-trong-nam-2024-post1618033.tpo

[2] http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan

Thi Thi