Đổi mới quản trị trường đại học sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tự chủ đại học

12/11/2019 06:23
Phạm Ngọc Lan
(GDVN) - Ngày 8/11/2019, Câu lạc bộ Khối Sư phạm Kỹ thuật đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới Quản trị trường Đại học Sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tự chủ Đại học”.

Ngày 8/11/2019, tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Câu lạc bộ Khối Sư phạm Kỹ thuật thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới Quản trị trường Đại học Sư phạm kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tự chủ Đại học”.

Tham dự Hội thảo về phía đại diện Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam có ông Trần Xuân Nhĩ – Phó chủ tịch hiệp hội và các đồng chí trong đoàn công tác.

Về phía các trường đại học Sư phạm kỹ thuật, các Khoa - Viện Sư phạm kỹ thuật và khách mời có Phó giáo sư, Tiến sĩ Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ khối sư phạm kỹ thuận và các thầy cùng đi trong đoàn công tác;

Phó giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ khối sư phạm kỹ thuật và đoàn công tác;

Thầy Nguyễn Thế Mạnh - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định và đoàn công tác; 

Tiến sĩ Lê Hồng Kỳ - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long và đoàn công tác;

Phó giáo sư, Tiến sĩ Phan Cao Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng;

Phó giáo sư, Tiến sĩ Thái Thế Hùng - Viện sư phạm kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội và đoàn công tác cùng các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia giáo dục.

Về phía Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh có Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thị Minh Phương, Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng - Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ khối sư phạm kỹ thuật; Tiến sĩ Phạm Hữu Truyền - Phó Bí thư Đảng Ủy, Phó Hiệu trưởng và các đồng chí là trưởng khoa trực thuộc Trường.

Từ hội thảo này, Câu lạc bộ khối sư phạm kỹ thuật đã phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học… nghiên cứu tìm ra giải pháp cho những khó khăn và thách thức để đề xuất với các cơ quan quản lý nhà nước, các bộ ngành liên quan tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục đại học nói chung, các trường sư phạm kỹ thuật nói riêng từng bước đổi mô hình quản trị đại học.

Kiến nghị việc sửa đổi, ban hành các chính sách phù hợp, nhằm thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong thời gian sắp tới.

Hội thảo đã được nghe nhiều bản tham luận và đề xuất kiến nghị của các nhà quản lý giáo dục, các nhà khoa học trong việc quản trị trường đại học sư phạm kỹ thuật trước yêu cầu tự chủ hiện nay.

Sinh hoạt lần thứ 6 của Câu lạc bộ Khối Sư phạm Kỹ thuật sẽ được Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng đăng cai tổ chức vào tháng 5/2020.                   

Phạm Ngọc Lan