Cô giáo dán băng dính bịt miệng 6 học sinh vì mất trật tự ngay tại thủ đô Hà Nội

06/12/2016 13:24
Trinh Phúc
(GDVN) - “Trước khi báo chí vào cuộc, một số phụ huynh không dám lên tiếng phản đối cô giáo trường công dùng băng dính bịt miệng 6 học sinh vì sợ con mình bị vùi dập".

Phạt học trò bằng dán băng dính vào miệng

Ngày 5/12, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam cho biết, nhiều em học sinh học trong lớp 3A8, của Trường Tiểu học Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai bị cô giáo chủ nhiệm dán băng dính vào miệng và dọa nạt.

Trường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai nơi xảy ra vụ việc (ảnh Trinh Phúc).
Trường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai nơi xảy ra vụ việc (ảnh Trinh Phúc).

Điều đáng bàn, vụ việc xảy ra lâu ngày nhưng nhiều phụ huynh có con học trong lớp này không dám tố cáo vì sợ vùi dập.

Qua xác minh ban đầu của phóng viên, trong lớp 3A8 có tới 6 em học sinh bị cô giáo dùng băng dính để bịt miệng vì ngồi trong lớp mất trật tự.

Sau khi nhận được thông tin, ngày 5/12, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đến trường Hoàng Liệt để xác minh.

Cô giáo dán băng dính bịt miệng 6 học sinh vì mất trật tự ngay tại thủ đô Hà Nội ảnh 2

Thầy cô giáo không có tính nhẫn nại, chịu đựng sẽ không trụ nổi với nghề

Trao đổi với cô giáo Lê Thị Thêu, Phó Hiệu Trưởng nhà trường về vấn đề trên, cô Thêu tỏ ra bất ngờ và cho biết:

“Cô giáo Phùng Hồng Anh là một cô giáo tốt, chưa từng vi phạm kỷ luật. Sự việc nhà báo trao đổi khiến tôi quá bất ngờ”.

Sau đó, cô giáo Lê Thị Thêu hẹn vào ngày 6/12 để làm việc với Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu nhà trường.

Trong khi đó, theo thông tin từ phụ huynh, từ ngày các cháu bị bạo hành đến nay, cô giáo Phùng Hồng Anh vẫn giảng dạy lớp 3A8.

Họ không nhận được bất cứ một thông tin nào từ Ban Giám hiệu nhà trường về những hình thức kỷ luật đối với cô giáo Phùng Hồng Anh.

Việc giảng dạy của cô giáo Phùng Hồng Anh vẫn tiếp tục khiến phụ huynh bức xúc vì họ sợ con cháu mình được giảng dạy bởi một cô giáo thiếu nghiệp vụ sư phạm như thế.

Một phụ huynh xin giấu tên cho biết:

“Nếu để tình trạng này diễn ra lâu dài thì chúng tôi thật khó an lòng khi để cháu tiếp tục học tập ở trường Hoàng Liệt được”.

Định giấu nhẹm

Trái ngược với trao đổi của cô giáo Lê Thị Thêu trước đó, sáng ngày 6/12, Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thông tin khá bất ngờ từ cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng nhà trường.

Cô giáo NguyễnThị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Liệt chia sẻ với phóng viên (ảnh Trinh Phúc).
Cô giáo NguyễnThị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Liệt chia sẻ với phóng viên (ảnh Trinh Phúc).

Cô Hạnh cho biết, sự việc cô giáo Phùng Hồng Anh dán băng dính vào miệng học sinh xảy ra vào ngày 23/11.

Ngay sau đó, Ban Giám hiệu Trường tiểu học Hoàng Liệt nắm được thông tin. Ngày 24/11, Ban Giám hiệu trường này nhận được đơn thư xin nghỉ thử việc của cô giáo Phùng Hồng Anh.

Trong đơn thư, cô giáo Phùng Hồng Anh viết là đã nhận ra lỗi lầm của mình và xin trường cho nghỉ thôi thử việc.

Sau khi nhận được đơn xin nghỉ việc, ngay trong ngày hôm đó, Ban Giám hiệu trường tiểu học Hoàng Liệt đã họp xem xét đơn thư và đồng ý cho cô giáo Phùng Hồng Anh nghỉ việc.

Thời gian bàn giao công việc vào ngày 5/12.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hạnh chia sẻ về lý do đồng ý cho xin nghỉ việc là vì:

"Hành động của cô giáo Phùng Hồng Anh không thể chấp nhận được trong môi trường sư phạm.

Nên việc cô giáo Phùng Hồng Anh xin nghỉ việc nhà trường lập tức đồng ý.

Không chỉ dừng lại đó, chúng tôi bắt cô giáo Phùng Hồng Anh tự kiểm điểm sâu sắc về hành vi của mình".

Được biết, cô giáo Phùng Hồng Anh là giáo viên đang trong giai đoạn thử việc, tốt nghiệp trường Cao Đẳng Sư phạm Hải Dương năm 2015.

Như vậy có thể thấy, thông tin về cô giáo Phùng Hồng Anh từ phía nhà trường trước và sau khi báo chí vào cuộc có sự khác biệt.

Để làm rõ hơn câu chuyện trên, Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với chị Trần Hồng Hạnh, trưởng ban phụ huynh của lớp 3A8.

Chị Hạnh chia sẻ rằng:

“Tôi có hai cháu sinh đôi học cùng lớp 3A8. Hôm đó, khi đi học về, hai cháu có kể lại việc bị cô giáo Phùng Hồng Anh dùng băng dính bịt miệng lại.

Lý do, hai cháu ngồi trong lớp mất trận tự nên cô phạt. Có nhiều bạn khác cũng bị trừng phạt như vậy.

Sau khi biết thông tin, tôi thực sự sốc. Vì trước đó, cô Phùng Hồng Anh là cô giáo rất tận tâm và yêu thương các con”.

Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, cô giáo Phùng Hồng Anh đã gọi điện và xin lỗi phụ huynh về hành động trên.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến lại cho rằng hành vi của cô giáo Phùng Hồng Anh không phù hợp với môi trường sư phạm.

Đáng chú ý, sự việc trên xảy ra vào ngày 23/11 nhưng đến ngày 5/12 khi Báo Điện tử Giáo Dục Việt Nam vào cuộc xác minh thì vụ việc mới được báo cáo lên Phòng Giáo Dục & Đào tạo quận Hoàng Mai và  Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội.

Trinh Phúc