Cô giáo trẻ yêu nghề, tâm huyết với môn Vật Lý

20/07/2018 07:41
LÃ TIẾN
(GDVN) - Hơn 10 năm gắn bó với bục giảng, cô Chang luôn tìm tòi, học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy bộ môn Vật Lý tại trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện.

Nhận kết quả thi đỗ vào lớp 10 Lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Hải Phòng), em Vũ Hồng Phúc, học sinh lớp 9A1, Trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện (tại quận Kiến An) vui mừng, không quên dành sự biết ơn sâu sắc tới cô giáo cũ.

Em Phúc chia sẻ: “Nhờ cách truyền đạt hấp dẫn của cô Chang, từ cậu học sinh có lực học trung bình, em tìm thấy niềm đam mê với môn Vật Lý và thi đỗ vào lớp chuyên Lý”.

Em Phúc là một trong số nhiều học sinh của cô giáo Trịnh Thị Thu Chang vừa chinh phục điểm 10 tuyệt đối môn Vật Lý trong bài thi tổ hợp tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú năm học 2018-2019.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô giáo Trịnh Thị Thu Chang về công tác tại Trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện- ngôi trường cô từng thực tập.

Theo cô Chang, được công tác tại ngôi trường từng thực tập là niềm vinh dự lớn, nhưng cũng là trách nhiệm của cô giáo viên trẻ trước các thầy, cô từng dạy dỗ và kỳ vọng vào cô.

Cô Chang hướng dẫn học sinh Trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố. (Ảnh: Lã Tiến)
Cô Chang hướng dẫn học sinh Trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố. (Ảnh: Lã Tiến)

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cô Chang đã yêu thích môn Vật Lý, vì cô cho rằng môn học này tuy khô khan nhưng hữu ích với cuộc sống.

Chính bởi lẽ đó, khi bắt tay vào việc giảng dạy môn Vật Lý cô luôn tâm niệm phải có cách truyền đạt mới mẻ để khiến các học sinh quan tâm và muốn học môn học này.

Vì thế, trước khi vào bài học cô thường nêu những vấn đề thực tiễn đặt ra, có thể giải quyết bằng kiến thức Vật Lý.

Cô Chang còn sưu tầm thêm những câu vè, câu đố vui về tên các định luật để tạo trò chơi vui nhộn, lồng ghép vào bài học, giúp các em nhớ lâu, hiểu kỹ những công thức mới.

Ở góc làm việc của cô, bên cạnh sách tham khảo, những trang vở của học sinh trở thành “báu vật” được cô Chang gìn giữ, nâng niu.

“Cách chép bài, cách hiểu bài của học sinh giúp tôi dễ dàng tiếp cận tư duy người học. Đây là gợi ý để tôi khởi đầu cuộc trao đổi, giải đáp thắc mắc của các em, giúp mỗi tiết học không đi vào lối mòn cô giảng-trò nghe”, cô Chang chia sẻ.

Bên cạnh việc thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, cô Chang còn “mát tay” trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Hầu như năm nào, học sinh của cô Chang cũng đoạt nhiều giải thưởng lớn, nhỏ ở môn Vật Lý.

Năm học 2017-2018, đội tuyển học sinh giỏi môn Vật Lý do cô phụ trách giành 1 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba cấp quận; sau đó đoạt 1 giải nhì, 1 giải ba cấp thành phố.

Cô giáo trẻ yêu nghề, tâm huyết với môn Vật Lý ảnh 2Thầy cô mà cứ kêu khó, thì làm gì có thành công!

Dù đảm nhiệm nhiều công việc: giáo viên chủ nhiệm, tổ trưởng bộ môn, giáo viên phụ trách đội tuyển, tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm dạy học tích hợp STEM…, nhưng với sự tâm huyết của mình nên ở cương vị nào cô Chang cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chia sẻ kinh nghiệm dạy tốt, dạy hay môn Vật Lý, cô Chang cho biết: “Muốn “truyền lửa” tới học sinh, bản thân mỗi giáo viên phải giữ trọn ngọn lửa đam mê.

Yêu công việc mình làm, yêu bộ môn mình giảng dạy chính là niềm cảm hứng để giáo viên tìm tòi, học hỏi và lắng nghe học trò nhiều hơn”.

Không chỉ là “thần tượng” của nhiều thế hệ học sinh, cô Chang được đồng nghiệp nể phục bởi tài năng, tháo vát.

Theo cô giáo Trần Thị Huệ, Chủ tịch công đoàn Trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện, trước đây cô Huệ làm giáo viên hướng dẫn thực tập cho cô Chang. Trong suốt quá trình thực tập, cô Chang luôn biết tìm tòi, học hỏi và rất có đam mê với môn Vật Lý.

Sau này trở thành đồng nghiệp với cô Chang, cô Huệ luôn khâm phục tình yêu nghề, yêu trò, tinh thần ham học hỏi từ cô giáo trẻ Trịnh Thị Thu Chang.

“Không chỉ giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, cô Chang tích cực tham gia hoạt động tập thể, đóng góp nhiều ý tưởng hay vào phong trào chung của nhà trường”, cô Trần Thị Huệ nói.

Cuối tháng 5/2018, cô Chang vừa vinh dự nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi.

LÃ TIẾN