ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh: Chỉ có 54 thí sinh đạt điểm 13 trở lên

25/07/2012 07:12
Bích Thảo
(GDVN) - ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh công bố kết quả thi ĐH 2012. Thủ khoa là Nguyễn Văn Khai (SBD 1460) đạt 19 điểm, với số điểm cụ thể là 5,5; 6,5 và 7 điểm.
Toàn trường có 2657 nhưng xếp sau thủ khoa thì chỉ có duy nhất một thí sinh đạt điểm 18 là Lê Thị Thơ (SBD 2839) và 1 thí sinh đạt 17,5 điểm là Lê Văn Phúc (SBD 2111), đồng thời chỉ có 54/2657 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 13 điểm trở lên. Cả trường có 7 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 1 điểm trở xuống.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Môn Toán có 38 thí sinh đạt điểm 0, cả ba môn không có thí sinh nào đạt điểm 8. Cao điểm nhất môn toán là thí sinh Lê Văn Phúc đạt 7 điểm, môn Vật lí Trương Quang Hữu đạt số điểm cao nhất là 6,75 làm tròn thành 7 điểm, môn hóa học cao nhất là thí Nguyễn Văn Khai với điểm 7. Chỉ tiêu của trường hệ Đại học 800, Cao đẳng 650. Với số điểm không cao, chắc chắn trường sẽ thiếu rất nhiều chỉ tiêu, điểm chuẩn vào các ngành sẽ khó vượt mức điểm sàn được nhiều. Trường còn tổ chức thi khối D, tuy nhiên trường không công bố điểm thi của khối này.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo Báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Bích Thảo