Điểm sàn Đại học Huế thấp nhất 13 điểm, cao nhất 20 điểm

18/07/2018 08:31
Trương Lê
(GDVN) - Điểm sàn thấp nhất của một số trường thành viên thuộc Đại học Huế là 13 điểm, cao nhất là 20 điểm.

Ngày 17/7, Đại học Huế cho biết, vừa công bố điểm sàn (ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào) mùa tuyển sinh đại học 2018.

Theo đó, năm nay, Đại học Huế tuyển sinh 12.064 chỉ tiêu cho 11 trường và khoa trực thuộc.

Thí sinh làm thủ tục nhập học vào Đại học Huế. Ảnh: TL
Thí sinh làm thủ tục nhập học vào Đại học Huế. Ảnh: TL

Cụ thể, Đại học Luật Huế có điểm sàn là 15,25 cho hai ngành Luật và Luật kinh tế.

Khoa Du lịch có điểm sàn từ 14 đến 15 điểm.

Đại học Kinh tế Huế trong phổ điểm 13 đến 15 điểm. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị lấy điểm sàn 13 điểm.

Đại học Khoa học Huế công bố điểm sàn 13 điểm cho tất cả các ngành

Điểm sàn cao nhất của Đại học Đà Nẵng là 19 điểm

Trường Đại học Nông lâm Huế có điểm sàn từ 13-15 điểm. Trong đó, ngành Thú y và ngành Công nghệ thực phẩm là 15 điểm. Riêng ngành Chăn nuôi 14 điểm, các ngành và nhóm ngành còn lại 13 điểm.

Trong số các trường Đại học thành viên của Đại học Huế thì trường Đại học Y Dược là trường có điểm sàn cao nhất.

Điểm sàn thấp nhất của trường Y Dược Huế là 16 điểm đối với ngành Y tế Công cộng.

Trong khi đó các ngành: Răng hàm mặt, Dược học, Y khoa có điểm sàn 20 điểm, các nhóm ngành khác thì điểm sàn là 18 điểm.

Hiện tại vẫn còn Khoa giáo dục thể chất, Trường Đại học Sư phạm Huế, các ngành đào tạo sư phạm của trường Đại học Ngoại ngữ Huế vẫn chưa có điểm sàn.

Hiện điểm sàn của các khối, ngành của trường này đang đợi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Theo Phó Giáo sư Huỳnh Văn Chương - Phó Giám đốc Đại học Huế, đây là năm đầu tiên các trường tự xác định điểm sàn cho trường mình, trừ các nhóm ngành của sư phạm.

Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia vừa qua nhìn chung mặt bằng điểm khá thấp, chính vì vậy mà Đại học Huế sẽ cân đối số điểm để phù hợp với các thí sinh dự thi.

Nhìn chung mặt bằng điểm sẽ có cơ hội cho thí sinh. Tuy vậy, Đại học Huế sẽ không hạ điểm sàn để kéo và “vét” thí sinh cho các trường.

Trương Lê