Đoàn Olympic Vật lý Việt Nam giành 5 huy chương Quốc tế

18/07/2011 00:26
(GDVN) - Tin từ Cục KT&KĐCLGD cho biết, đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật Lý quốc tế lần thứ 42 năm 2011 tại Thái Lan đã giành được 5 huy chương.

(GDVN) - Tối ngày 17/7, theo thông tin từ Bộ Giaó dục - Đào tạo cho biết, đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật Lý quốc tế lần thứ 42 năm 2011 tại Thái Lan đã giành được 5 huy chương.

{iarelatednews articleid='6996'}

Theo đó, 5 huy chương gồm: 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế thuộc về học sinh Nguyễn Huy Hoàng - Học sinh lớp 12A3 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An.
 

Học sinh Nguyễn Huy Hoàng
Học sinh Nguyễn Huy Hoàng

Giành được huy chương Bạc là hai em Nguyễn Đình Hội, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An và Hoàng Lê Phương, học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Thành phố Đà Nẵng.

Hai huy chương đồng thuộc về em Lê Huy Quang, học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa và em Đinh Huy Hồng Quân, học sinh lớp 12 Trường Phổ thông Năng khiếu - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng - Bộ Giáo dục, trưa nay, đoàn học sinh dự Olympic Vật lý sẽ về tới Hà Nội.

Với học sinh Nguyễn Huy Hoàng, huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế, em đã dành được huy chương Đồng cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á, tổ chức tại Israel. Ngoài ra, Hoàng từng đạt các danh hiệu học sinh giỏi quốc gia môn Vật lí, giải Nhì năm học lớp 11, giải Nhất năm học lớp 12.
 

Cũng theo ông Tuấn, ngoài đoàn Vật lý, đoàn Sinh học cũng sẽ về nước trong 2 - 3 hôm nữa, sau khi thi xong.

XT