Hiệu trưởng trường Nguyễn Trường Tộ nói giáo viên không bị chậm lương

10/08/2019 07:10
Minh Anh - Đỗ Hưng
(GDVN) - Hiệu trưởng trường Nguyễn Trường Tộ khẳng định các giáo viên nói bị nhận lương chậm là không đúng.

Ngày 06/8, nhiều giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ (Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) phản ánh nhận được lương qua hệ thống ngân hàng rất chậm.

Các giáo viên đã chất vấn Ban giám hiệu nhà trường nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Theo trình bày, đến ngày 3 và 4 hàng tháng, các giáo viên trường khác đều được nhận lương.

Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ. (Ảnh: P.L)
Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ. (Ảnh: P.L)

Nhưng ở trường Nguyễn Trường Tộ, phải đến ngày 8 và 9 hoặc thậm chí đến giữa tháng mới nhận được lương thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng.

Trao đổi với Phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Lưu Hoàng Hiếu – Hiệu trưởng trường Nguyễn Trường Tộ nói, không có chuyện giáo viên bị nhận lương chậm.

Trường Nguyễn Trường Tộ để xảy ra sai phạm gần 393 triệu đồng

Thầy Hiếu khẳng định trong các cuộc họp, quán triệt trước Hội đồng sư phạm nhà trường là giáo viên đều nhận lương đúng thời hạn và còn sớm hơn so với một số trường trong thành phố Rạch Giá.

Thầy Hiếu xác nhận, việc nhận lương nhanh chậm còn tùy thuộc vào từng tháng và tùy vào Kho bạc Nhà nước.

Minh Anh - Đỗ Hưng