Học sinh lớp 1 đi học sớm bị cô giáo… phê bình

21/05/2020 14:10
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Một học sinh lớp 1 ở Hải Phòng được phụ huynh chở đến trường sớm nhưng không được vào lớp, phải đứng giữa trời nắng và bị cô giáo chủ nhiệm phê bình.

Ngày 21/5, nhiều người gửi cho nhau chia sẻ thông tin phản ánh của phụ huynh học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Quang Trung (quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Theo chia sẻ của phụ huynh có tên là Mùi Mai, con gái chị tên Th. hiện đang học lớp 1A1 của trường.

Phụ huynh bức xúc vì con đến trường sớm không được vào lớp và bị cô giáo chủ nhiệm phê bình đã chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Phụ huynh bức xúc vì con đến trường sớm không được vào lớp và bị cô giáo chủ nhiệm phê bình đã chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Trước thời gian học sinh được nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19, chị có cho con ăn bán trú tại trường.

Sau thời gian dài nghỉ học, đến cuối tháng 4/2020, học sinh được trở lại trường học tập thì phụ huynh này không có khả năng để cho con ăn bán trú và đón cháu về nhà ăn trưa.

Chị Mùi Mai chia sẻ: “Nhà một mẹ một con, tôi phải đi làm sớm nên 1 giờ 15 phút (giờ buổi chiều-nv) tôi phải cho cháu đến trường.

Theo thông báo của Ban giám hiệu nhà trường là những bạn không ăn bán trú 1 giờ 30 mới được có mặt.

Hôm thứ 3 (19/5), cháu vào lớp bị cô giáo chụp ảnh phê bình vì đi sớm.

Hôm nay thứ 4 (20/5), tôi vẫn phải chở con đi sớm và dặn con ngồi gốc cây khi nào các bạn dậy thì vào lớp.

Đi được một đoạn tôi không yên tâm, quay lại thì thấy con đứng ngoài cổng trường, tôi có hỏi tại sao phải đứng cổng, con nói chị sao đỏ không cho đứng trong sân trường”.

Chị Mùi Mai tỏ ra bức xúc vì chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp giữa trưa nắng, chỉ vì thi đua mà con gái chị phải đứng cổng trường như thế, nhỡ con chị xảy ra chuyện thì sao?

Thông tin trên lan ra, ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận thành phố Cảng.

Nhiều người cho rằng, việc không cho cháu Th. vào lớp chỉ vì cháu đến sớm là quy định quá cứng nhắc của nhà trường và không lường trước được hậu quả nhỡ cháu có xảy ra chuyện.

Hơn nữa, việc cô giáo chủ nhiệm lớp 1A1 còn yêu cầu các học sinh đi sớm đứng lên bục giảng, chụp ảnh gửi vào nhóm chát của lớp để phê bình vì lỗi… đi học sớm là hành vi phản giáo dục.

Nhiều học sinh không ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quang Trung được phụ huynh đón về nhà và tới trường vào đầu giờ chiều (Ảnh: Lã Tiến)

Nhiều học sinh không ăn bán trú tại Trường Tiểu học Quang Trung được phụ huynh đón về nhà và tới trường vào đầu giờ chiều (Ảnh: Lã Tiến)

Trao đổi với Giáo dục Việt Nam, bà Đào Thị Cẩm Ly, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung xác nhận có việc cháu Th. (lớp 1A1) đến trường sớm không được vào lớp và bị cô giáo phê bình.

Bà Ly cho biết, nhà trường nắm được thông tin vào tối qua (20/5) và đã liên lạc với cô chủ nhiệm lớp 1A1 để xác minh, làm rõ thông tin trên.

Ngay trong sáng 21/5, nhà trường đã mời phụ huynh đến trao đổi và lắng nghe ý kiến, cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ.

Nhà trường cũng nghiêm túc nhận khuyết điểm và gửi lời xin lỗi tới gia đình phụ huynh vì để xảy ra sự việc trên.

Đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1 là cô Lê Thị Kim Lan, nhà trường yêu cầu cô giáo rút kinh nghiệm vì hành vi phê bình các con đi học sớm.

Bà Trần Thị Hồng Hiệp, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ngô Quyền cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ cơ quan báo chí, phòng đã chỉ đạo xác minh, làm rõ hành vi trên.

LÃ TIẾN