Một học sinh Tiểu học đang có tới 3 cuốn học bạ

09/03/2017 06:45
Trần Sơn
(GDVN) - Không ít trường ngại chỉnh sửa học bạ cũ nên yêu cầu tất cả học sinh mua học bạ mới. Vậy là, các em học sinh lớp 4, lớp 5 của trường này có tới 3 cuốn học bạ.

LTS: Với sự thay đổi trong cách đánh giá học sinh Tiểu học trong thời gian gần đây, thầy giáo Trần Sơn phản ánh thực tế việc một học sinh có tới 3 cuốn học bạ.

Thầy Trần Sơn cho rằng việc này gây lãng phí cho học sinh cũng tốn thời gian và công sức của các thầy cô giáo. Thầy cũng đề xuất một phương án khác để cải thiện thực tế này.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết!

Mỗi lần thay đổi cách đánh giá học sinh là một lần phải thay đổi học bạ. Học sinh Tiểu học hiện nay, có em có tới... 3 cuốn học bạ.

Đối với học sinh Tiểu học mà năm học 2016-2017 này đã học lên lớp 4, lớp 5 thì các em đã và đang được đánh giá theo 3 cách khác nhau.

Năm học 2012-2013 và năm học 2013-2014, các em được đánh giá theo Thông tư 32/2009, ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Đến năm học 2014-2015 và năm học 2015-2016 thì các em lại được đánh giá theo Thông tư 30/2014, ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Một học sinh Tiểu học có thể có 3 cuốn học bạ. Ảnh tác giả cung cấp.
Một học sinh Tiểu học có thể có 3 cuốn học bạ. Ảnh tác giả cung cấp.

Và, đến năm học 2016-2017 này, các em lại được đánh giá theo Thông tư 22/2016, ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư này có hiệu lực từ 06/11/2016).

Cũng chính bởi 2 lần thay đổi như vậy mà hiện nay, các em học sinh lớp 4, lớp 5, có em có tới 3 cuốn học bạ.

Các em học sinh lớp 4, lớp 5 chắc chắn là có 2 cuốn học bạ, vì cách đánh giá theo Thông tư 32/2009 và Thông tư 30/2014 là rất khác nhau. Học sinh buộc phải thay học bạ. 

Sở dĩ có cuốn thứ 3 là vì từ năm học 2016-2017 này, các em lại được đánh giá theo Thông tư 22/2016.

Theo chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục thì không bắt buộc học sinh các lớp 2, 3, 4, 5 của năm học này phải thay học bạ mới, nhưng các nhà trường và giáo viên phải chỉnh sửa các trang học bạ cũ cho phù hợp với cách đánh giá của Thông tư 22.

Hướng dẫn sử dụng học bạ cũ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh tác giả cung cấp.
Hướng dẫn sử dụng học bạ cũ của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh tác giả cung cấp.

Tuy nhiên, không ít trường, ngại chỉnh sửa học bạ cũ nên yêu cầu tất cả học sinh toàn trường mua học bạ mới. Vậy là, các em học sinh lớp 4, lớp 5 của những trường này có tới 3 cuốn học bạ.

Thế là, chỉ trong cấp học Tiểu học, có những phụ huynh phải 3 lần mua học bạ cho con em mình (mỗi cuốn hiện nay khoảng 10.000 đồng). Như vậy, việc mua học bạ mới cho học sinh cũng gây lãng phí không ít.

Mặt khác, việc một học sinh có nhiều cuốn học bạ cũng gây khó khăn cho giáo viên chủ nhiệm vì họ phải mất nhiều thời gian để ghi lại các thông tin của học sinh ở trang đầu mỗi cuốn học bạ (3 cuốn là 3 lần ghi), trong khi đó chỉ cần ghi 1 lần ở cuốn đầu tiên năm học học sinh vào học lớp 1.

Một học sinh Tiểu học đang có tới 3 cuốn học bạ ảnh 3

Giáo viên khổ vì dạy dỗ kiểu...tự sướng

Hơn nữa, việc một học sinh có nhiều cuốn học bạ cũng làm cho việc lưu trữ hồ sơ học sinh của các nhà trường cũng không được gọn ghẽ, khoa học.

Mặc dù Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn việc sử dụng học bạ đang dùng trước khi Thông tư 22/2016 có hiệu lực nhưng việc chỉnh sửa học bạ cũ cũng tốn không ít thời gian của giáo viên.

Đó là chưa kể việc chỉnh sửa sẽ làm cho cuốn học bạ không được sáng sủa, sạch đẹp, không đảm bảo tính khoa học (chỗ gạch bỏ từ này, chỗ thêm vào từ kia, có trang thì lại để trống).

Đáng lẽ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các Sở Giáo dục và Đào tạo nên hướng dẫn kĩ hơn việc thay học bạ này. 

Có thể hướng dẫn các trường không phải thay cả cuốn học bạ mà chỉ cần thay các trang học bạ từ năm học 2016-2017 cho phù hợp với Thông tư 22/2016 (số trang nhiều ít tùy theo khối lớp).

Có như vậy mới giúp giáo viên thuận lợi khi làm học bạ và không gây lãng phí cho gia đình học sinh, lại vừa đảm bảo tính khoa học và pháp lý đối với hồ sơ học sinh.

Trần Sơn