Năm 2019, toàn tỉnh Hà Giang có 1.055 học sinh đỗ Đại học, Cao đẳng

25/10/2019 06:39
Trần Phương
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang vừa có thống kê tổng hợp số học sinh trên toàn tỉnh, tính đến tháng 9/2019.

Theo đó, căn cứ số liệu tổng hợp của các trường Trung học phổ thông; trung học cơ sở và Trung học phổ thông; các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục Hướng nghiệp, Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh Hà Giang (tính đến thời điểm tháng 9), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang đã tổng kết kết quả tuyển sinh của học sinh tỉnh Hà Giang trúng tuyển vào các trường Đại học – Cao đẳng năm 2019.

Theo đó, tổng số thí sinh Hà Giang dự thi tốt nghiệp kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2019 là 5.180.

Tổng số thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh Cao đẳng, Đại học là 1.686.

Tổng số thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng là 1.055 đạt 62,6%.

Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại Hà Giang. (Ảnh: VTV)
Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại Hà Giang. (Ảnh: VTV)

Trong đó, trúng tuyển qua thi tuyển đạt có 733 thí sinh, đạt 69,5%  so với số thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng.

Trúng tuyển qua các hình thức khác (Ưu tiên xét tuyển, xét tuyển…) là 322 thí sinh, đạt 30,5% so với số thí sinh trúng tuyển Đại học, Cao đẳng.

Dẫn đầu toàn tỉnh là trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Giang có 245 học sinh trúng tuyển Đại học – Cao đẳng, trong đó có 194 học sinh trúng tuyển Đại học qua hình thức thi tuyển, 13 thí sinh diện tuyển thẳng và 7 học sinh đi học Cao đẳng.

Đứng thứ 2 toàn tỉnh là trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong với 281 học vào đại học với 107 học sinh trúng tuyển đại học qua hình thức thi tuyển và 131 học sinh trúng tuyển đại học theo hình thức khác

Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình có điểm thấp nhất nước nhưng đó đã là một sự cố gắng
Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình có điểm thấp nhất nước nhưng đó đã là một sự cố gắng

Các trung tâm giáo dục thường xuyên – Giáo dục nghề nghiệp các huyện đều không có thí sinh trúng tuyển Đại học – Cao đẳng.

Theo kết quả kỳ thi trung học phổng thông Quốc gia năm 2019 thì thí sinh ở ba địa phương Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình có kết quả thi thấp nhất cả nước.

Cụ thể, kết quả môn Toán, thí sinh ở Sơn La có điểm trung bình môn toán thấp nhất cả nước với 3,5 điểm; tiếp đó là Hà Giang với 3,69 điểm kế đến là Hòa Bình với 4,1 điểm.

Môn thi ngữ Văn, các thí sinh ở địa phương Sơn La có điểm trung bình thấp nhất cả nước là 3,64 điểm; tiếp đến là Hà Giang 4,1 điểm; Hòa Bình là địa phương thấp thứ 4 cả nước với 4,6 điểm.

Môn ngoại ngữ, Sơn La điểm trung bình thấp nhất cả nước với 2,99 điểm; tiếp đến là Hà Giang 3,08 điểm và Hòa Bình là 3,2 điểm.

Với các môn thi còn lại, ba tỉnh này cũng luôn nằm trong nhóm 5 tỉnh có điểm thi thấp nhất cả nước.

Kết quả thi năm nay rất khó để thí sinh ba tỉnh thành này áp đảo danh sách thủ khoa như năm 2018 nhưng sau đó được phát hiện là do gian lận.

Trần Phương