Xét xử vụ án gian lận thi cử ở Hà Giang kéo dài thêm hai ngày

17/10/2019 06:41
Trinh Phúc
(GDVN) - Do số lượng người tham gia tố tụng đông và có nhiều nội dung cần phải làm rõ, phiên tòa dự kiến sẽ phải kéo dài.

Cuối ngày làm việc thứ ba, xét xử vụ án gian lận thi cử ở Hà Giang, Phó Chánh án Tòa hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang, thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Vương Thị Thu Hà cho biết, dự kiến phiên tòa kết thúc vào ngày 16/10, tuy nhiên do số lượng người tham gia tố tụng đông và có nhiều nội dung cần phải làm rõ, phiên tòa dự kiến sẽ phải kéo dài thêm 2 ngày (17-18/10).

Trong ngày hôm nay, nhiều nhân chứng đã được thẩm vấn về việc lý do con họ được nâng điểm.

Cho đến thời điểm này, chưa có nhân chứng nào thừa nhận việc đưa tiền hay hứa lợi ích vật chất nào để được nâng điểm thi cho con, cháu mình (ảnh Trinh Phúc).
Cho đến thời điểm này, chưa có nhân chứng nào thừa nhận việc đưa tiền hay hứa lợi ích vật chất nào để được nâng điểm thi cho con, cháu mình (ảnh Trinh Phúc).

Tuy nhiên, đến nay chưa có nhân chứng nào thừa nhận tác động để được con, cháu họ nâng điểm.

Mặc dù, luật sư, hội đồng xét xử, kiểm sát viên đều lên tiếng cho rằng đây là điều phi lý.

Bởi, không một ai bình thường có thể đi nâng điểm cho người khác để rồi nhận kết cục là đi tù mà không có được một lợi ích vật chất nào hết.

Bị cáo Chính nói: Sai lầm của tôi là sống quá tình cảm
Bị cáo Chính nói: Sai lầm của tôi là sống quá tình cảm

Vào ngày mai, phiên tòa tiếp tục thẩm vấn các nhân chứng trong vụ án này.

Để phục vụ việc xử án, tòa đã triệu tập 178 người làm chứng nhưng vắng mặt có đơn 82 người, không có lý do 19 người.

Trong số những người vắng mặt có ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch tỉnh Hà Giang, bà Phạm Thị Hà vợ ông Triệu Tài Vinh. 

Thành viên Hội đồng xét xử gồm có: Thẩm phán Vương Thị Thu Hà (Phó Chánh tòa hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang, Chủ tọa);

Thẩm phán Mai Văn Hùng, và 03 Hội thẩm nhân dân: Văn Minh Tiến, Trần Thị Ngoan, và Nguyễn Thị Phượng.

Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố gồm hai Kiểm sát viên Trần Đức Hùng và Vũ Thị Thanh Nga.

Trinh Phúc