Xúc động hình ảnh hiệu trưởng trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

25/04/2020 14:33
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã có mặt từ rất sớm, động viên và trao quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Đúng 8h sáng ngày 25/4/2020, tại cơ sở chính của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, nhà trường đã bắt đầu tổ chức chương trình phát quà cho người nghèo, khó khăn trên địa bàn phường 15, quận Bình Thạnh, những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Ngay từ sáng sớm, đã có hàng trăm người dân đến xếp hàng, rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và đứng xếp hàng đảm bảo khoảng cách 2m đúng quy định, để chờ được nhận quà của nhà trường.

Người dân tới nhận quà được đo thân nhiệt kỹ lưỡng (ảnh: P.L)
Người dân tới nhận quà được đo thân nhiệt kỹ lưỡng (ảnh: P.L)

Mỗi phần quà bao gồm: 5kg gạo (được phát ra từ ATM gạo do nhà trường sáng chế), 1 chai dầu ăn và 1 chai nước mắm.

Số lượng quà tặng mà nhà trường đã chuẩn bị cho đợt phát quà lần này là: 7 tấn gạo, 1.400 phần quà, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Xếp hàng ngay ngắn, đảm bảo đúng khoảng cách để chờ lên nhận quà của trường (ảnh: P.L)
Xếp hàng ngay ngắn, đảm bảo đúng khoảng cách để chờ lên nhận quà của trường (ảnh: P.L)

Chương trình này do toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của trường đóng góp, thực hiện.

Được biết, chương trình được thực hiện trong cả ngày 25/4 ở cơ sở chính (đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh), cả ngày 27/4 ở cơ sở đường Hòa Bình, quận Tân Phú.

Nhà trường đã chuẩn bị sẵn hàng ngàn phần quà dành tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn (ảnh: P.L)
Nhà trường đã chuẩn bị sẵn hàng ngàn phần quà dành tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn (ảnh: P.L)

Có mặt từ rất sớm để chỉ đạo chương trình phát quà này, đích thân Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã trực tiếp trao quà, động viên những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gây ra.

Người nghèo được nhận gạo từ ATM gạo do chính nhà trường nghiên cứu, sáng chế (ảnh: P.L)
Người nghèo được nhận gạo từ ATM gạo do chính nhà trường nghiên cứu, sáng chế (ảnh: P.L)

Chia sẻ về hoạt động đầy ý nghĩa với cộng đồng như vậy, Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong cho rằng: Dù dịch bệnh ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của tất cả mọi người, nhưng cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên và các cựu sinh viên của trường luôn tâm niệm là cần phải chung tay, góp sức giúp những người khó khăn hơn mình vượt qua đợt dịch này.

Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong trực tiếp trao quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn (ảnh: P.L)
Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong trực tiếp trao quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn (ảnh: P.L)

“Với số tiền quyên góp được, trường đã mua gạo, thực phẩm khô gửi tới đồng bào đang gặp khó khăn, góp phần nào đó chung tay cùng cộng đồng vượt quá khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra”, Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong chia sẻ.

Việt Dũng