Apple bị phạt 900,000 Euro vì gian lận trong bảo hành

29/12/2011 16:55
Theo Reuter
(GDVN) - Ủy ban chống độc quyền Italia đã phạt Apple 900,000 Euro vì đã không thông báo cho khách hàng sản phẩm của họ đã có sẵn 2 năm bảo hàng miễn phí.
Theo luật của châu Âu, tất cả các mặt hàng điện tử phải đi kèm với bảo hành trong thời gian ít nhất là 2 năm.

Tuy nhiên trong khi cung cấp thông tin về chế độ bảo hành trả phí AppleCare, Apple đã khuyễn khích khách hàng mua dich vụ mà không thông báo với họ rằng họ đã có sẵn 2 năm bảo hành hoặc giải thích cho họ rằng AppleCare sẽ trùng lặp với 2 năm bảo hành miễn phí.
Ngoài ra Apple vẫn còn phải đối mặt với điều tra từ ủy ban châu Âu về cáo buộc Apple đã “đi đêm” với các nhà phát hành e-book để điều chỉnh giá và loại bỏ cạnh tranh. Hiện tại Apple đang ở trong tầm ngắm của các cơ quan chống độc quyền sau vụ kiện tụng đình đám với Samsung do đã có nhưng lo ngại về việc luật bản quyền có thể bị một số công ty sử dụng một cách không công bằng nhằm “chơi xấu” các đối thủ.

Theo Reuter