Kỹ thuật không gian chưa có ai làm đúng ngành, ĐH Quốc tế TPHCM nói do nhầm lẫn

06/06/2024 06:36
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP.HCM thông tin về số liệu SV ngành Kỹ thuật không gian tốt nghiệp nhưng chưa có ai làm đúng ngành đào tạo. 

Theo giới thiệu trên website của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu.

Về tầm nhìn, website nêu: "Trường Đại học Quốc tế là trường đại học nghiên cứu thuộc tốp đầu tại châu Á; là cơ sở giáo dục quốc tế, tự chủ, sáng tạo; là nơi vun đắp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước và quốc tế".

Về sứ mạng, nhà trường nêu: "Là cơ sở giáo dục quốc tế, mang bản sắc văn hóa Việt Nam; Cơ sở giáo dục đại học đi tiên phong trong đổi mới cơ chế quản trị đại học theo mô hình tự chủ và tiên tiến; Đào tạo chất lượng cao đa ngành – đa lĩnh vực.

Đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế/khu vực cho tất cả các chương trình đào tạo; Giảng dạy và nghiên cứu thực hiện bằng tiếng Anh là điểm khác biệt nâng tầm quốc tế của nhà trường; Người học được đào tạo và rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu và có trách nhiệm với xã hội, dẫn dắt xã hội trong tương lai;

Nghiên cứu cơ bản với hàm lượng tri thức lớn song hành với nghiên cứu ứng dụng, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của doanh nghiệp, địa phương và xã hội; quan tâm, thúc đẩy các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng".

Hiện tại, Hiệu trưởng nhà trường là PGS.TS Lê Văn Thăng.

Năm 2016, Trường Đại học Quốc tế chính thức mở ngành Kỹ thuật Không gian tại Bộ môn Vật lý theo quyết định số 261/QĐ-ĐHQG ngày 14/04/2016 của Giám đốc ĐHQG TP.HCM

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (thống kê sinh viên tốt nghiệp năm 2021, năm 2022), ngành Kỹ thuật không gian không có sinh viên nào làm việc đúng ngành đào tạo.

Để tìm hiểu thêm về nội dung trên, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trao đổi với Thạc sỹ Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Truyền thông Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

26458555244_f9c8139d0b_k.jpg
Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Website nhà trường

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật không gian chưa làm đúng ngành đào tạo?

Theo Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2021, ngành Kỹ thuật không gian có 8 sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt 62,5%.

Đáng chú ý, theo thống kê ở báo cáo này, không có cử nhân nào của ngành Kỹ thuật không gian làm công việc đúng ngành đào tạo. Cụ thể, theo báo cáo này, 1 cử nhân làm công việc có liên quan đến ngành đào tạo, 1 người làm công việc không liên quan đến đào tạo, 2 người chưa có việc làm, 3 người tiếp tục học và 1 người chưa có ý định đi làm.

2021.JPG
Theo Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (thống kê những sinh viên tốt nghiệp năm 2021), ngành Kỹ thuật không gian có 8 sinh viên tốt nghiệp và không có sinh viên nào làm đúng ngành đào tạo. (Ảnh: cắt màn hình)

Còn tại Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (thống kê những sinh viên tốt nghiệp năm 2022), ngành Kỹ thuật không gian có 5 sinh viên tốt nghiệp trong năm 2022.

Không có cử nhân nào làm việc đúng ngành đào tạo, có 1 cử nhân làm việc liên quan đến ngành đào tạo, 2 cử nhân làm việc không liên quan đến ngành đào tạo, 2 cử nhân còn lại dự định tiếp tục học và chưa có ý định làm việc.

viec-lam2022.JPG
Theo Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp (tốt nghiệp năm 2022), có 5 sinh viên ngành Kỹ thuật không gian tốt nghiệp và không có sinh viên nào làm đúng ngành đào tạo. (Ảnh: Đề án tuyển sinh 2023)

Chia sẻ về số sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật không gian năm 2021, 2022 nhưng không có ai làm đúng ngành đào tạo, Thạc sỹ Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Truyền thông Trường Đại học Quốc tế cho hay, năm 2021, 2022 là những khóa đầu tiên sinh viên của ngành Kỹ thuật Không gian tốt nghiệp, số lượng không nhiều, nên chỉ cần một vài em chưa hiểu hết câu hỏi khảo sát, đánh nhầm vào nội dung khảo sát sẽ dẫn đến có kết quả không sát không tốt.

"Thời điểm đó, nhiều em do nhầm lẫn về "câu chữ" trong bảng khảo sát, nghĩ ngành mình đang làm phải có cụm từ "Kỹ thuật không gian" thì mới chọn được đúng câu khảo sát và liên quan đến ngành đào tạo.

Chính vì vậy, ngay sau khi có kết quả khảo sát này, Bộ môn Vật Lý cũng đã làm việc với các bạn sinh viên khóa sau để hướng dẫn thông tin về cách hiểu của các bạn về ngành đào tạo", cô Ngọc chia sẻ.

Theo Trưởng Ban Truyền thông Trường Đại học Quốc tế, hiện tại trường và Bộ môn đào tạo theo hướng liên ngành nên việc sử dụng câu hỏi khảo sát đúng chuyên ngành trong bảng khảo sát cũng cần được cân nhắc, xem xét thay đổi.

Ngoài ra, cô Ngọc nhấn mạnh, ngành Kỹ thuật Không gian là ngành đào tạo rất mới tại Việt Nam. Bản chất của ngành là ứng dụng công nghệ vệ tinh vào đời sống xã hội, nên khái niệm việc làm đúng ngành đào tạo sẽ không phù hợp.

Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật không gian làm công việc gì là đúng ngành đào tạo?

Thông tin về việc làm liên quan đến ngành đào tạo của sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật không gian, Thạc sỹ Nguyễn Thị Bích Ngọc - Trưởng Ban Truyền thông Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho hay:

"Các sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật không gian đều đang làm việc ở các lĩnh vực mang tính liên ngành mà chương trình đào tạo của chúng tôi hướng tới. Chương trình đào tạo có tính liên ngành của chúng tôi sẽ có những ứng dụng của công nghệ vệ tinh vào đời sống, phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng".

Trưởng Ban Truyền thông Trường Đại học Quốc tế chia sẻ thêm về những công việc ở lĩnh vực mang tính liên ngành như, Khoa học không gian; Xử lý tín hiệu và xử lý ảnh số; Công nghệ viễn thám và công nghệ định vị; Lập trình cho các thiết bị di động sử dụng công nghệ định vị GPS, bản đồ số, và các hệ thống điều hướng; Xử lý dữ liệu lớn và các ứng dụng.

Các thông tin nêu trên đều được nhà trường công khai ở website và thông tin tuyển sinh của ngành đào tạo. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo Kỹ thuật không gian cũng đã được ASIIN kiểm định (bao gồm cả phần doanh nghiệp sử dụng người lao động).

"Chúng tôi cũng xin lưu ý để chúng ta tránh hiểu nhầm ngành Kỹ thuật không gian là ngành chỉ làm về công nghệ vũ trụ. Vì vậy, một lần nữa chúng tôi khẳng định sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Không gian đều làm việc đúng ngành đào tạo", Thạc sỹ Ngọc nói.

nganh-ky-thuat-khong-gian.JPG
Ảnh minh hoạ. (Ảnh: SGGP)

Đến nay, tổng số sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Không gian là 24. Trong đó, có 12 em đang theo học các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ở Mỹ, Đức, Nhật, Hàn, và Thái Lan.

"Các em còn lại đang làm việc tại các công ty về công nghệ như Intel Company, FPT, TMA Solutions, Bosch Global Software Technologies, Hi Auto, TC Data, Galaxy Media and Entertainment", Thạc sỹ Ngọc chia sẻ.

Thạc sỹ Ngọc thông tin thêm, theo thông tin khảo sát từ sinh viên ngành học trên đã tốt nghiệp, các em có vị trí việc làm như kỹ sư phân tích dữ liệu, kỹ sư phát triển phần mềm hiện có mức lương từ 10 đến 30 triệu đồng theo thâm niên. Các vị trí việc làm như trợ lý quản lý hay trưởng nhóm có mức lương từ 30 đến 35 triệu đồng.

Như vậy có thể thấy, tuy số lượng đầu vào chưa đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm ngay chưa đạt được con số trọn vẹn nhưng các cựu sinh viên của ngành hiện nay đều đang cố gắng để học tiếp ở nước ngoài (bậc sau đại học) hoặc tìm được việc làm tốt với mức lương hài lòng.

"Đó chính là tín hiệu tốt đối với một ngành mới và cũng là ngành quan trọng của quốc gia như Kỹ thuật không gian", Thạc sỹ Ngọc nhận định.

Vì sao số sinh viên nhập học, tốt nghiệp ngành Kỹ thuật không gian còn ít?

Theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2021, năm 2022, có 30 chỉ tiêu ngành Kỹ thuật Không gian nhưng số sinh viên nhập học lần lượt là 12 và 16. Nói về lý do số thí sinh nhập học còn ở con số khiêm tốn (tuyển được chỉ khoảng 50% chỉ tiêu công bố), Thạc sỹ Ngọc cho hay: "Nguyên nhân chủ yếu do Kỹ thuật Không gian vẫn là ngành đào tạo mới. Phần lớn phụ huynh và học sinh vẫn lo lắng về cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, vì cho rằng chỉ có thể tìm việc làm phù hợp ở các nước phát triển.

Ngoài ra, chúng tôi cũng nhìn nhận rằng, thông tin về cơ hội việc làm của ngành học này chưa được các cơ quan thông tấn báo chí đề cập nhiều trong thời gian qua...".

Chia sẻ thêm về số sinh viên ngành Kỹ thuật không gian tốt nghiệp còn chiếm số lượng ít, Thạc sỹ Nguyễn Thị Bích Ngọc cho hay, số sinh viên tốt nghiệp năm 2022 của ngành ít (5 sinh viên) vì số lượng sinh viên tuyển vào năm 2017-2018 không nhiều.

Bên cạnh đó, trình độ tiếng Anh đầu vào của sinh viên thuộc nhiều trình độ khác nhau, dẫn tới số lượng sinh viên tốt nghiệp đúng hạn của nhóm ngành Kỹ thuật không gian năm 2022 không cao.

Cụ thể, tất cả các chương trình đào tạo của nhà trường đều dạy và học bằng tiếng Anh, vì vậy sinh viên cần phải đạt được mức tiếng Anh quy định thì mới có thể theo học các chương trình đào tạo của trường.

Việc xác định trình độ tiếng Anh của sinh viên dựa trên việc sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh với mức điểm theo quy định, hoặc nếu sinh viên chưa có chứng chỉ tiếng Anh thì sẽ phải qua kỳ thi đánh giá tiếng Anh của nhà trường.

Sau khi có kết quả của kỳ thi đánh giá này, nếu sinh viên chưa đủ trình độ tiếng Anh theo quy định, sinh viên sẽ phải học bồi dưỡng tiếng Anh tùy vào trình độ của từng em.

"Tuy nhiên, chương trình đào tạo của chúng tôi theo hệ thống tín chỉ nên không phải tất cả sinh viên chưa đạt tiếng Anh đều sẽ tốt nghiệp chậm hơn các bạn khác. Trong trường hợp, các em cố gắng, nỗ lực để cải thiện trình độ tiếng Anh và đạt được mức quy định trong thời gian ngắn, cũng như tranh thủ tích lũy các môn học trong học kỳ hè, các em vẫn có thể tốt nghiệp đúng tiến độ", Thạc sỹ Ngọc chia sẻ.

Mạnh Đoàn