6 câu hỏi lớn cho Jose Mourinho trước trận "El Clasico"

30/01/2013 07:07
Thanh Tùng
(GDVN) - Jose Mourinho gặp một loạt những vấn đề liên quan tới lựa chọn đội hình xuất phát trong trận lượt đi bán kết Copa del Rey trước Barcelona.
1. Cristiano Ronaldo có bị tái phát chấn thương: CR7 sẽ ra sân, nhưng anh chưa hoàn toàn bình phục vết đau mắt cá và điều tồi tệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu của Real Madrid, và Jose Mourinho sẽ phải có phương án dự phòng cho trường hợp đó.
1. Cristiano Ronaldo có bị tái phát chấn thương: CR7 sẽ ra sân, nhưng anh chưa hoàn toàn bình phục vết đau mắt cá và điều tồi tệ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả trận đấu của Real Madrid, và Jose Mourinho sẽ phải có phương án dự phòng cho trường hợp đó.
2. Mesut Ozil sẽ đá ở đâu: Angel Di Maria bị treo giò do vậy cánh phải đang là vị trí bỏ ngỏ. Hoặc Ozil, hoặc Luka Modric hay thậm chí Kaka sẽ đá ở vị trí này. Vậy rốt cuộc Ozil sẽ đá ở vị trí nào? Luka Modric không phải là một tiền vệ đánh biên giỏi do vậy có thể Modric sẽ được trao nhiệm vụ phân phối bóng ở trung lộ, đẩy Ozil dạt sang cánh để đối đầu với Jordi Alba.
2. Mesut Ozil sẽ đá ở đâu: Angel Di Maria bị treo giò do vậy cánh phải đang là vị trí bỏ ngỏ. Hoặc Ozil, hoặc Luka Modric hay thậm chí Kaka sẽ đá ở vị trí này. Vậy rốt cuộc Ozil sẽ đá ở vị trí nào? Luka Modric không phải là một tiền vệ đánh biên giỏi do vậy có thể Modric sẽ được trao nhiệm vụ phân phối bóng ở trung lộ, đẩy Ozil dạt sang cánh để đối đầu với Jordi Alba.
3. Liệu Kaka có thể ra sân: Kaka đã cao tuổi và khó có thể tạo ra đột biến trận đấu, nhưng anh vẫn là một cầu thủ hữu dụng và trong bối cảnh đã mất Di Maria, Jose Mourinho sẽ phải lựa chọn người thi đấu bên cánh phải và Kaka có thể chơi ở vị trí đó. Điều đáng nói là 3 trận đá chính của Kaka mùa này cho Real đều là ở vị trí hộ công, và anh đã đá rất tốt với 1 bàn và 2 kiến tạo.
3. Liệu Kaka có thể ra sân: Kaka đã cao tuổi và khó có thể tạo ra đột biến trận đấu, nhưng anh vẫn là một cầu thủ hữu dụng và trong bối cảnh đã mất Di Maria, Jose Mourinho sẽ phải lựa chọn người thi đấu bên cánh phải và Kaka có thể chơi ở vị trí đó. Điều đáng nói là 3 trận đá chính của Kaka mùa này cho Real đều là ở vị trí hộ công, và anh đã đá rất tốt với 1 bàn và 2 kiến tạo.
4. Marcelo hay Arbeloa: Sẽ phải chọn một người trực tiếp đối đầu với Lionel Messi. Marcelo chưa đá trận nào ở La Liga từ khi bị chấn thương tới giờ, nhưng anh là một hậu vệ trái chính hiệu. Nếu Marcelo không ra sân, Alvaro Arbeloa có thể sẽ đá cánh trái, nhưng điều này cũng có nghĩa là cánh phải sẽ do một cầu thủ bất đắc dĩ đảm nhiệm (ví dụ: Michael Essien), mà cánh này là nơi Andres Iniesta có thể tạo đột biến.
4. Marcelo hay Arbeloa: Sẽ phải chọn một người trực tiếp đối đầu với Lionel Messi. Marcelo chưa đá trận nào ở La Liga từ khi bị chấn thương tới giờ, nhưng anh là một hậu vệ trái chính hiệu. Nếu Marcelo không ra sân, Alvaro Arbeloa có thể sẽ đá cánh trái, nhưng điều này cũng có nghĩa là cánh phải sẽ do một cầu thủ bất đắc dĩ đảm nhiệm (ví dụ: Michael Essien), mà cánh này là nơi Andres Iniesta có thể tạo đột biến.
5. Cặp trung vệ nào: Albiol – Carvalho, Carvalho – Varane hay Albiol – Varane? Albiol và Varane có vẻ tốt hơn vì hai người đủ tốc độ và có thể theo kịp những cầu thủ tấn công của đối phương. Carvalho đã già và khá chậm, nhưng bù lại anh rất dày dạn kinh nghiệm đặc biệt là trong khâu chọn vị trí, một khâu quan trọng có thể hóa giải nhiều đợt tấn công của Barca.
5. Cặp trung vệ nào: Albiol – Carvalho, Carvalho – Varane hay Albiol – Varane? Albiol và Varane có vẻ tốt hơn vì hai người đủ tốc độ và có thể theo kịp những cầu thủ tấn công của đối phương. Carvalho đã già và khá chậm, nhưng bù lại anh rất dày dạn kinh nghiệm đặc biệt là trong khâu chọn vị trí, một khâu quan trọng có thể hóa giải nhiều đợt tấn công của Barca.
6. Adan hay Lopez: Iker Casillas đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, do vậy sẽ là Antonio Adan hoặc Diego Lopez được chọn bắt chính. Adan đã cho thấy sự thiếu chắc chắn trong những trận ra sân, nhưng Diego Lopez lại là người mới đến (thực chất là mới trở lại) Real.
6. Adan hay Lopez: Iker Casillas đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, do vậy sẽ là Antonio Adan hoặc Diego Lopez được chọn bắt chính. Adan đã cho thấy sự thiếu chắc chắn trong những trận ra sân, nhưng Diego Lopez lại là người mới đến (thực chất là mới trở lại) Real.
Thanh Tùng