Barca nhất quyết không trả 40 triệu bảng cho Fabregas

07/07/2011 04:52
(GDVN) - Barca quyết không trả giá giá 40 triệu bảng cho Fabregas.

(GDVN) - Thương vụ Fabregas lại tiếp tục trở thành tâm điểm của giới báo chí khi ĐKVĐ La Liga quyết không trả 40 triệu bảng cho tiền vệ 24 tuổi.

Tin chính thức: Arsenal đã có Gervinho

Fabregas từ chối tập cùng Arsenal

Fabregas chỉ có giá tối đa 20 triệu euro?

Hôm nay Fabregas mặt đối mặt với Wenger

Cesc Fabregas sẽ không thể cùng Arsenal góp mặt trong chuyến du đấu sắp tới bởi chấn thương gân kheo dai dẳng. Trong khi đó, Barcelona lại quyết từ chối mức giá 40 triệu bảng. Trong khi đó, Samir Nasri đã được đặt vé để cùng với thầy trò Arsene Wenger tới Kuala Lumpur vào Chủ nhật tuần này, sau khi đội chủ sân Emirates từ chối bán ‘tiểu Zidane’ cho các đối thủ cạnh tranh.

Barca chỉ trả 37 triệu bảng cho Fabregas.
Barca chỉ trả 37 triệu bảng cho Fabregas.

Những cuộc tranh luận về tương lai của Fabregas đã trở nên nóng bỏng, với sự tham gia của nhiều người. “Tôi đã khuyên Cesc tới với chúng tôi. Arsenal không phải là miền đất hứa hẹn, trong khi Barcelona là một đội bóng vĩ đại và bất cứ cầu thủ nào cũng đều muốn tới với chúng tôi”, Dani Alves đã phát biểu trên đài phát thanh RAC1.

Chủ tịch Barca, Sandro Rosell trong tối hôm qua đã thừa nhận khả năng có ‘F4’ là rất nhỏ nhưng khẳng định CLB sẽ quyết tâm để có được mục tiêu của mình. Nhà ĐKVĐ Châu Âu cũng muốn gợi chuyện Arsenal ‘cướp’ 2 tài năng trẻ Hector Bellerin và Jon Toral để tạo thêm áp lực lên đội bóng nước Anh. HLV Wenger chỉ trả 700 ngàn bảng cho bộ đôi này nhưng đội bóng Catalan đòi tới 7 triệu bảng chi phí đào tạo. Cho rằng Pháo thủ còn ‘nợ’ tiền nên trong thương vụ Fabregas, Sandro Rosell quyết tâm chỉ trả 37 triệu bảng.

“Tôi thích các cầu thủ có quyết tâm gia nhập Nou Camp. Và Fabregas là một trường hợp tương tự. Sẽ thật là tuyệt vời nếu chúng tôi có được cậu ấy. Chúng tôi sẽ để mọi thứ đi theo tiến trình của nó và hi vọng rằng tất cả đều thuận lợi”, Sandro Rosell nói thêm.

Giám đốc thể thao của Barca cũng lên tiếng về trường hợp của Fabregas: “Chúng tôi cần những biến chuyển từ phía Arsenal bởi thực sự đã có những điều khoản phù hợp với họ. Nhưng hôm nay không phải là ngày để nói về việc liệu Fabregas có ra đi hay ở lại. Chúng tôi đã làm việc với tất cả sự tôn trọng cần thiết”.

Theo những thông tin từ phía báo chí Tây Ban Nha, Barca đã đưa ra giới hạn cho thương vụ này là ngày Chủ nhật tới nhưng đó dường như là cách đánh lạc hướng của nhà ĐKVĐ châu Âu bởi thực sự họ không muốn Fabregas cùng Arsenal bước vào chuyến du đấu sắp tới.

Fabregas rất muốn trở về Barcelona.
Fabregas rất muốn trở về Barcelona.

Về phía đội bóng nước Anh, họ thừa nhận sẽ mất tiền vệ nhạc trưởng của mình nhưng vẫn tin rằng sẽ thuyết phục Nasri ở lại với Emirates bất chấp những theo đuổi mạnh mẽ từ phía 2 đội bóng thành phố Manchester, Chelsea cũng như Inter Milan. Tiền vệ người Pháp sẽ trở lại tập luyện cùng các “Pháo thủ” trong ngày hôm nay và Wenger tin rằng họ sẽ có một bản hợp đồng mới.

Sau khi có được Gervinho từ Lille với mức giá 12 triệu bảng, HLV người Pháp tiếp tục hi vọng sẽ tiếp tục có được Juan Mata (Valencia) và Gary Cahill (Bolton) trong khi bộ đôi Niklas Bentner và Denilson đang có dấu hiệu sẽ tới Deportivo trong thời gian tới.

Viết Thẩm