Chấp nhận ‘thả săn sắt’, Barca tiệm cận ‘cá rô’ Fabregas

01/06/2011 11:02
(GDVN) - Chấp nhận để Thiago Alcantara, một trong những tài năng sáng giá nhất, Barca đã tiến thêm một bước lớn tới việc đưa Fabregas về Nou Camp.

(GDVN) - Chấp nhận để Thiago Alcantara, một trong những tài năng sáng giá nhất mà lò La Masia hiện sở hữu, Barcelona đã tiến thêm một bước lớn tới việc đưa Cesc Fabregas trở về Nou Camp.

Đây là mùa hè thứ ba liên tiếp Barca đưa Fabregas vào danh sách cần mua sắm. Nhưng với tình hình tài chính không được khả quan như hiện tại (nợ hơn 400 triệu euro), đội bóng Catalan không thể gánh nổi mức phí chuyển nhượng khổng lồ mà Arsenal yêu cầu. Bởi thế, giải pháp khả dĩ nhất là ‘các’ thêm một vài cầu thủ dự bị cho The Gunners để giảm giá mua ‘F4’.

Khi trận chung kết Champions League còn chưa diễn ra, Barca đã cân nhắc phương án sẽ đưa ra một danh sách gồm 4 cầu thủ và cho phép Arsenal lựa ra 2 cái tên để đưa về Emirates. Tuy nhiên, Azulgrana khi ấy nhất quyết không cho phép Pháo thủ đụng tới Bojan Krkic và đặc biệt là Thiago Alcantara, cầu thủ được xem là tương lai của đội bóng.

Thiago Alcantara, đứa con ưu tú của La Masia.
Thiago Alcantara, đứa con ưu tú của La Masia.

Tuy nhiên, khi mà Arsene Wenger cương quyết giữ đội trưởng của mình thì Barca buộc phải nhượng bộ. Theo Mundo Deportivo thì nhà tân vô địch châu Âu đã chấp nhận để Thiago Alcantara, cầu thủ mà HLV người Pháp rất muốn có, chuyển tới Anh thi đấu.

Thiago Alcantara mới 20 tuổi, mang trong mình hai dòng máu Tây Ban Nha - Brazil và vị trí sở trường là tiền vệ. Được Luis Enrique rèn giũa, anh trở thành thành viên ưu tú nhất của lứa cầu thủ La Masia hiện tại và Pep Guardiola cũng dự tính đưa anh lên đội 1 để sát cánh cùng những Xavi, Messi, Pique… vào mùa giải 2011-12.

Thực ra, phương án để Thiago tới London và chi thêm tiền mua Fabregas mang lại lợi ích cho cả ba. Với Barca, họ có được cầu thủ mình cần. Với Fabregas, anh được trở lại với đội bóng mình yêu mến từ nhỏ. Còn với Thiago, anh sẽ có nơi để phát triển tài năng, bởi trong sơ đồ 4-3-3 của Barca, với hàng tiền vệ gồm Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets, lại thêm Cesc Fabregas sẽ khiến cầu thủ sinh ở Bari, Italy không có chỗ đứng. Chính cha của Thiago, ông Mazinho, nhà vô địch thế giới năm 1994 trong màu áo đội tuyển Brazil cũng bày tỏ sự lo ngại về việc con trai mình không có được suất đá chính ở Nou Camp.

Thiago vừa mới ký hợp đồng chuyên nghiệp với Barca hồi tháng 1 và điều khoản phá hợp đồng của anh rơi vào khoảng 10 - 30 triệu euro.

Việt Anh