Messi, Xavi, Ronaldo tranh giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu

25/07/2011 23:08
(GDVN) - Website của Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) vừa đưa ra thông báo danh sách rút gọn 3 ứng viên cho danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu”.

(GDVN) - Website của Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) vừa đăng thông báo danh sách rút gọn 3 ứng viên cho danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu' mùa giải vừa qua.

> Platini 'đẻ' thêm giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu

Đây là giải thưởng do Chủ tịch Michael Platini nghĩ ra, nhằm tôn vinh những cầu thủ có đóng góp cho sự phát triển của bóng đá châu Âu, bất kể người đó mang quốc tịch nào, miễn là thi đấu trong hệ thống giải của UEFA.

Ronaldo lại đấu Messi.
Ronaldo lại đấu Messi.

Hội đồng xét duyệt giải thưởng này sẽ gồm 53 nhà báo thể thao đại diện cho 53 thành viên của UEFA. Tiêu chí để lựa chọn các cầu thủ vào danh sách là dựa vào mức độ thành công cũng như ảnh hưởng của họ đối với đội bóng trong một mùa giải.

Sau một thời gian làm việc nghiêm túc của các nhà báo thể thao, với 'quy chế' là cầu thủ đứng đầu danh sách được 5 điểm, người thứ hai 3 điểm và 1 điểm cho người thứ ba (khá giống với thể lệ bầu chọn giải Quả bóng Vàng của France Football trước đây), Messi, Xavi và Ronaldo đã vượt qua nhiều tên tuổi, như Iniesta, Rooney, Ibrahimovic... để lọt vào danh sách rút gọn cuối cùng các ứng viên có khả năng giành danh hiệu 'Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu".

Ai sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu?
Ai sẽ là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu?

Xét một cách toàn diện thì rõ ràng 'La Pulga' đang chiếm lợi thế. Vì ở mùa giải vừa qua, anh ghi được 53 bàn thắng, trong đó có một pha lập công quan trọng ở trận Chung kết champions League và một cú đúp vào lưới Real ở vòng Bán kết. Còn ở La Liga, dù không thể bảo vệ được ngôi vị 'Vua phá lưới' song Messi lại có lần thứ ba liên tiếp vô địch cùng Barca.

Dĩ nhiên, C.Ronaldo cũng có lợi thế của riêng mình khi anh vô địch Cúp Nhà Vua cùng với Real, và quan trọng là cầu thủ người Bồ có danh hiệu Pichichi và 'Chiếc giày vàng châu Âu', với 40 lần sút tung lưới đối phương.

Xem ra Xavi là yếu thế nhất, nhưng bóng đá luôn tiềm ẩn chữ ngờ giống như cách mà Messi đã giành được 'Quả bóng vàng' của FIFA 2010.

7 cầu thủ có điểm số cao từ thứ 4 đến thứ 10:

4 Andrés Iniesta (TBN) - FC Barcelona (33 điểm)

5 Falcao (Colombia) - FC Porto (17)

6 Wayne Rooney (Anh) - Manchester United FC (15)

7 Nemanja Vidić (Serbia) - Manchester United FC (5)

8 Zlatan Ibrahimović (Thuỵ Điển) - AC Milan (4)

Gerard Piqué (TBN) - FC Barcelona (4)

10 Manuel Neuer (Đức) - FC Schalke 04 & Bayern Munich (3)

Mai Mai

Messi, Xavi, Ronaldo tranh giải cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu ảnh 3