Milan không phải đối thủ của Chelsea trong cuộc đua giành Kaka

14/05/2011 08:44
(GDVN) - Nếu không chấn thương, Kaka đã gia nhập Chelsea vào hè năm ngoái. Sau khi hồi phục, tiền vệ 29 tuổi tiếp tục là mục tiêu của The Blues.

(GDVN) - Kaka đã ghi bàn trở lại và cũng đã kiến tạo cho đồng đội lập công, có nghĩa là tiền vệ 29 tuổi vẫn còn giá trị sử dụng. Đó cũng là lúc Roman Abramovich và Silvio Berlusconi phải có cái nhìn khác, trìu mến hơn, về anh.

Mourinho 'hợp lực' cùng Zidane đẩy Kaka khỏi Real

* Kaka xác nhận đã đạt được thỏa thuận gia nhập Chelsea vào mùa hè năm ngoái.

* Silvio Berlusconi xác nhận muốn chiêu mộ Kaka.

* Real sẵn sàng để Kaka ra đi.


Kaka đã đặt một chân rời khỏi con thuyền Real Madrid, trong khi Chelsea và Milan thì đang chờ đón. Đích thân Silvio Berlusconi, chủ sở hữu cũ của Kaka khẳng định: Ricardo (Kaka) là một con người phi thường. Nếu cậu ấy quyết định trở về Milan, chúng tôi sẽ đợi để dang tay chào đón”.

Kaka đang hồi sinh ở Real.
Kaka đang hồi sinh ở Real.

Nhưng Milan sẽ không phải là đích đến mặc định của Kaka, bởi nơi đó đã không còn sự hiện diện của người thầy cũ Carlo Ancelotti, người đã chuyển tới Chelsea. Hè năm ngoái, The Blues đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Kaka. Thậm chí, ‘Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2007’ đã đồng ý hội quân cùng Chelsea ở trại tập huấn tại Los Angeles. Nhưng một ca chấn thương đầu gối đã phá hỏng tất cả. Kaka phải mổ, nghỉ thi đấu liền 6 tháng và đội bóng Tây London trì hoãn ký hợp đồng với anh.

10 tháng sau, tình thế nay đã khá hơn. Kaka đã trở lại, đã ghi bàn và góp mặt trong khá nhiều trận đấu vào giai đoạn cuối mùa. Ngôi sao 29 tuổi đã chứng tỏ được phẩm chất của mình, dù là chưa đủ để thuyết phục Mourinho điền tên anh vào kế hoạch của mùa giải mới khi đã có trong tay Mesut Ozil.

Kaka vẫn nuôi tham vọng dự World Cup 2014 trên quê hương Brazil và để đạt được điều đó, anh cần phải chơi bóng thường xuyên hơn. Chelsea hoặc Milan là nơi sẽ đảm bảo cho người cha của 2 đứa con đạt được nguyện vọng của mình.

Chelsea ‘át’ Milan trong cuộc đua giành Kaka

Milan vừa đoạt Scudetto còn Chelsea có mùa giải trắng tay nhưng không vì thế mà Milan được Kaka ưu ái hơn so với đội bóng Anh.

Kaka là bản hợp đồng đắt giá thứ 3 mà ông chủ Florentino Perez thực hiện với Real Madrid, chỉ sau Cris Ronaldo và Zidane. Bỏ ra 65 triệu euro chiêu mộ Kaka, Perez rất muốn thu hồi vốn liếng và năng lực tài chính của Chelsea hiển nhiên là trội hơn so với Milan.

Chelsea dẫn đầu trong cuộc đua giành Kaka.
Chelsea dẫn đầu trong cuộc đua giành Kaka.

Thêm vào đó, Mourinho cũng rất muốn mang một số trò cũ ở Chelsea về Real mà đầu tiên là Drogba. Khi mà Adebayor không ký hợp đồng dài hạn thì sự có mặt của ‘voi rừng’ sẽ giúp Mourinho có thêm lựa chọn trên hàng công. Nếu bán Kaka cho đội bóng London, Real có quyền lồng vào hợp đồng một điều khoản mua tiền đạo người Bờ Biển Ngà.

Hôm qua, tờ MARCA đưa tin Milan có thể mua đứt Ibrahimovic từ Barca để đổi lấy Kaka, song khả năng này khó khả thi bởi Mourinho luôn mê mẩn một ‘số 9’ kiểu Drogba hơn là Ibrahimovic.

Ngoài ra, mẹ của Kaka mới đây còn khẳng định gia đình bà sẽ chuyển tới London sinh sống, đồng nghĩa với việc Kaka sẽ gia nhập Chelsea.

Tiểu Muội

Man City dùng Adebayor làm 'tốt thí' để chiêu mộ Kaka

Tin hot 22h: Milan mở cửa đón Kaka, Barca đi săn hậu vệ trái

Mẹ Kaka khẳng định con trai gia nhập Chelsea

Mourinho 'hợp lực' cùng Zidane đẩy Kaka khỏi Real