Ngày Ronaldo tròn 28 tuổi: Đã tới lúc anh phải ra đi?

06/02/2013 08:22
Hoàng Quân
(GDVN) - Cristiano đã bước sang tuổi 28, trong một năm mà tương lai của anh có thể rẽ sang một lối đi mới.
Happy Birthday Cristiano Ronaldo!
Thêm một tuổi mới, con người thường nhìn lại mình để quyết định tương lai. Mình đã làm được gì? Mình chưa làm được gì? Mình muốn điều gì? Mình sẽ đạt điều mình muốn theo cách nào?

Mừng tuổi mới, Cristiano Ronaldo!
Mừng tuổi mới, Cristiano Ronaldo!

Cristiano Ronaldo sắp đi tới cái ngã tư tương lai, mà ở đó anh sẽ phải quyết định mình sẽ đi theo ngả nào.
Liệu Cristiano Ronaldo sẽ ở lại CLB nơi anh đã trở thành thần tượng? Hay anh sẽ ra đi và tìm kiếm một bản hợp đồng lớn cuối cùng để được nhận những tấm séc trả lương khổng lồ trước khi bước vào giai đoạn xế chiều của sự nghiệp? Liệu Real Madrid có thể giữ anh lại, và nếu không, đội bóng nào có thể có anh?
Vấn đề tài chính
Hợp đồng hiện tại của Cristiano Ronaldo sẽ kết thúc vào năm 2015, tức nếu Ronaldo ở lại trong mùa giải sau và không gia hạn, anh sẽ là một mục tiêu chuyển nhượng cực kỳ đáng chú ý của thị trường hè 2014. Trong các điều khoản hợp đồng, có một điều khoản cho phép Manchester United mua lại anh với giá 120 triệu bảng, và Man Utd có quyền phủ quyết bất kỳ vụ chuyển nhượng Ronaldo nào từ Real sang CLB khác nếu họ muốn.
Tình hình chính trị - kinh tế ở TBN đang có những thay đổi. Vụ nổ bong bóng bất động sản năm 2008 (tương tự như ở Việt Nam, nhưng diễn ra sớm hơn) đã dẫn tới khủng hoảng kinh tế ở Vương quốc này. Một số chính sách đã được thay đổi, mà một trong số đó có ảnh hưởng trực tiếp tới Cristiano Ronaldo và Real Madrid. 

Real Madrid sẽ phải nâng lương trong bản hợp đồng gia hạn để Ronaldo được nhận lương đúng như hiện tại.
Real Madrid sẽ phải nâng lương trong bản hợp đồng gia hạn để Ronaldo được nhận lương đúng như hiện tại.

Nếu mức thu nhập hàng năm của một người lao động đang làm việc trên lãnh thổ TBN cao hơn 300.000 euro/năm, người đó sẽ bị đánh thuế 52%. Hiện tại Cristiano Ronaldo có mức thu nhập hàng năm vào khoảng 12 triệu euro trước thuế. Do Ronaldo đến Madrid năm 2009 và chỉ chịu mức thuế có 23% (giành cho cầu thủ nước ngoài đến thi đấu đã sống ở TBN ít hơn 10 năm – xuất phát từ David Beckham) nên hiện anh nhận 9.2 triệu euro/năm. Nhưng nếu gia hạn hợp đồng với Real và nhận mức lương tương tự 12 triệu euro, số tiền Ronaldo nhận được sẽ chỉ là 5.5 triệu euro/năm.
Như vậy, nếu Real muốn giữ lại Ronaldo, họ sẽ phải trả mức lương cao hơn nhiều ở bản hợp đồng mới. Con số không thấp hơn 20 triệu euro/năm (trong đó có 15 triệu euro tiền lương và các khoản phụ khác) căn cứ theo mức thuế mới, và đấy cũng mới chỉ là vừa đủ để Ronaldo được nhận đúng số tiền lương như hiện tại, chưa nói tới trường hợp anh muốn hưởng nhiều hơn. Điều đó sẽ khiến két của Real cạn.
Như vậy, sẽ rất khó cho Real để giữ Cristiano Ronaldo nếu CR7 có những đòi hỏi vượt khả năng đáp ứng của họ. Nhưng nếu không đáp ứng được, Real có thể sẽ phải bán siêu sao này với mức giá thấp hơn số tiền 94 triệu euro mà họ bỏ ra năm 2009, đặc biệt là trong mùa hè 2014, khi Ronaldo chỉ còn 1 năm hợp đồng.
Vấn đề thành tích
Mùa giải này về mặt thực tế La Liga đã xa tầm tay Real Madrid. Champions League và Copa del Rey là 2 mặt trận còn lại mà Real có thể chinh phục, nhưng đối thủ sắp tới của họ đều rất mạnh. Ở Copa del Rey là kình địch Barcelona tại Nou Camp sau khi đã thủ hòa 1-1 ở lượt đi tại Bernabeu. Còn ở Champions League là 2 trận gặp Manchester United.
Tuy nhiên, thành tích cá nhân của Cristiano Ronaldo vẫn rất chói lóa. Chỉ từ đầu năm 2013 đến giờ Ronaldo đã ghi được 10 bàn thắng, và tổng cộng anh đã có 179 bàn trong có 178 trận cho Real kể từ khi đến Madrid. CR7 hiện đứng thứ 7 trong danh sách những tay săn bàn vĩ đại nhất của Los Blancos, và nếu ở lại thêm vài năm nữa Ronaldo có thể sẽ vượt qua Alfredo Di Stefano (308) và Raul (323).

Có tin đồn Ronaldo và Casillas cầm đầu 2 nhóm khác nhau trong phòng thay đồ Real.
Có tin đồn Ronaldo và Casillas cầm đầu 2 nhóm khác nhau trong phòng thay đồ Real.

Dù vậy tin đồn về mâu thuẫn trong phòng thay đồ Real vẫn thường xuyên xuất hiện đây đó, theo đó Cristiano Ronaldo cùng các cầu thủ nói tiếng Bồ Đào Nha do Jose Mourinho ủng hộ thường xuyên cãi nhau với nhóm cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha do Iker Casillas đứng đầu. Ronaldo còn được cho là đã rất thất vọng với CLB mình vì không ủng hộ anh cho giải thưởng Quả bóng Vàng 2012 (scandal mini có cái tên “Buồn”).
Ronaldo có ở lại?
Những khó khăn về thành tích lẫn về tài chính đang khiến Real Madrid và Cristiano Ronaldo đứng trước những lựa chọn.
• Ronaldo chấp nhận gia hạn với mức lương trên hợp đồng không đổi, nhưng mức lương thực tế bị giảm đi. Ronaldo là người thiệt.

• Real đề nghị Ronaldo gia hạn với mức lương trên hợp đồng là 20 triệu euro/năm, như vậy mức lương thực tế không đổi. Real là bên chịu rủi ro tiền bạc.

• Hai bên không gia hạn, và Ronaldo có thể được chuyển nhượng trong mùa hè 2013 với mức giá rất cao, hoặc trong mùa hè 2014 với mức giá rẻ hơn.
Lựa chọn đầu tiên là khó xảy ra, trừ khi Ronaldo thực sự muốn ở lại Real, muốn hy sinh lợi ích cá nhân để giúp Real Madrid giành vinh quang.
Lựa chọn thứ 2 có thể xảy ra, bởi nhiều lý do. Trong đó, có 2 lý do chính, thứ nhất là Real-không-Ronaldo sẽ là một đội bóng nhiều sao nhưng không mạnh, và thứ hai là Ronaldo là một con gà đẻ trứng vàng cho đội bóng Hoàng gia. Nhưng nếu làm điều này, Real sẽ cạn kiệt về tài chính, trừ khi họ quyết định cắt giảm quỹ lương bằng cách bán những người thừa.

Cristiano Ronaldo sẽ luôn có lựa chọn trở lại Manchester United do điều khoản trong thỏa thuận chuyển nhượng năm 2009.
Cristiano Ronaldo sẽ luôn có lựa chọn trở lại Manchester United do điều khoản trong thỏa thuận chuyển nhượng năm 2009.

Lựa chọn thứ 3 sẽ luôn có sự xuất hiện ít nhiều của Manchester United, bởi họ có điều khoản ưu tiên mua lại:
o Nếu Ronaldo được chuyển nhượng trong mùa hè 2013, và Man Utd muốn mua lại, phía Man Utd sẽ phải trả 120 triệu bảng và đồng thời có thể phải bán bớt cầu thủ để cắt giảm quỹ lương. Scholes, Giggs và Ferdinand được tự do mùa hè này, trong khi Carrick, Evra, Vidic và Nani hết hạn hợp đồng năm 2014. Trong các cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất, Nani là người dễ bị bán đi nhất, do đó có thể sẽ có cơ hội cho Ronaldo trở lại Old Trafford. Nhưng nếu Man Utd không mua lại, Ronaldo sẽ chỉ được bán cho một đội bóng dám trả rất, rất nhiều tiền (Ví dụ: Paris Saint-Germain).

o Nếu Ronaldo được chuyển nhượng trong mùa hè 2014, Man Utd vẫn có thể mua lại, nhưng họ sẽ chịu sự cạnh tranh rất lớn. Số lượng đội quan tâm tới Ronaldo sẽ tăng lên, cho dù số tiền bỏ ra cho CR7 vẫn phải là khá lớn để thuyết phục Real Madrid.
Vậy yếu tố nào sẽ quyết định sự đi hay ở của Cristiano Ronaldo?
Kể từ đầu năm mới, Ronaldo đã thi đấu rất ấn tượng, ghi 10 bàn thắng cho Real. Anh cũng đã trở nên quyết tâm hơn khi được giao công việc phòng ngự, và gần đây anh công khai bảo vệ Jose Mourinho trên báo chí. Sự thay đổi về con người của CR7 là rõ ràng kể từ sau cuộc nói chuyện với chủ tịch Florentino Perez.
Nhưng điều đó cũng sẽ không bảo đảm rằng anh sẽ ở lại Real hết năm nay hay hết năm sau. Nếu Real Madrid thất bại trong việc chinh phục thành tích trong thời gian tới, tư tưởng của Ronaldo có thể thay đổi.


Bên cạnh đó, nếu tiếp tục diễn ra những cuộc đụng độ trong phòng thay đồ Real, Ronaldo cũng có thể sẽ nghĩ tới việc ra đi, tới một CLB chấp nhận anh là người cầm đầu phòng thay đồ (tức sẽ không tới Paris – Zlatan Ibrahimovic đã ở đó).
Và một yếu tố khác không thể bỏ qua, đó là gia đình. Ronaldo đang hẹn hò với người mẫu Irina Shayk, người đang có rất nhiều mối quan hệ làm ăn ở Madrid, ở Moscow, Milan và New York. Bản thân Ronaldo cũng đã có con, dù con trai anh chưa đến tuổi đi học.
Con đường phía trước của Ronaldo có rất nhiều ngã rẽ, và có lẽ ngay cả bản thân anh cũng chưa thể đưa ra quyết định lúc này. Nhưng có rất nhiều điều chỉ ra rằng Cristiano sẽ không còn ở Madrid lâu nữa, thậm chí tới hết năm nay.
Kaka có thể là chìa khóa



Kaka cùng đến Real Madrid cùng năm với Cristiano Ronaldo, nhưng sự nghiệp của hai người đi theo 2 hướng khác nhau. Ronaldo đi lên, còn Kaka đi xuống.

Hiện tại Madrid vẫn đang trả Kaka 18 triệu euro/năm, và cũng có hợp đồng tới năm 2015 như Ronaldo. Nếu Real có thể bán Kaka vào mùa hè 2013 để cắt giảm quỹ lương, họ có thể giữ chân được Cristiano Ronaldo.
Hoàng Quân