Nhiều giám đốc Sở Giáo dục dính lùm xùm về tuyển dụng, sắp xếp nhân sự năm 2021

03/01/2022 06:21
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong năm 2021, nhiều lãnh đạo Giám đốc Sở Giáo dục mắc vi phạm do liên quan đến công tác quản lý nhân sự.

Kỉ luật Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Quảng Bình

Tại kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quản Bình diễn ra cuối tháng 12/2021 đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Đinh Quý Nhân, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy ông Đinh Quý Nhân đã vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước trong tuyển dụng 8 viên chức sự nghiệp năm 2020 tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Vi phạm của ông Nhân là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Ông Đinh Qúy Nhân - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: NĐT)

Ông Đinh Qúy Nhân - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: NĐT)

Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Bình cũng đã có kết luận về việc thực hiện các quy định trong tuyển dụng bổ sung 8 biên chế viên chức sự nghiệp năm 2020 (đợt 2) tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình.

Theo đó, đối với nhu cầu tuyển dụng mới giáo viên năm 2020 thì mặc dù nhiều trường học không có nhu cầu tuyển dụng nhưng ông Nhân vẫn ký tuyển. Cụ thể, đó là vị trí giáo viên dạy Địa lý tại Trường trung học phổ thông Chu Văn An, dù trường này không phát sinh nhu cầu tuyển dụng trong năm 2020.

Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trung Hóa đã đủ biên chế giáo viên dạy môn Giáo dục Công dân, không phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới nhưng vẫn được bổ sung thêm một biên chế giáo viên bộ môn này.

Cơ quan Thanh tra cho rằng, việc ký quyết định tuyển dụng 2 biên chế không phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới năm 2020 là thực hiện chưa đúng quy định theo Nghị định 161 năm 2018 của Chính phủ.

Ngoài ra, cơ quan Thanh tra xác định việc ông Đinh Qúy Nhân tự tiếp nhận và tự lưu giữ tờ trình của 6 trường học mà không chuyển cho văn thư để theo dõi, quản lý là thực hiện chưa đúng quy định làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lãnh đạo 6 trường học này cũng được xác định là đã tự gửi tờ trình trực tiếp cho Giám đốc Sở mà không qua văn thư nên bộ phận văn thư Sở Giáo dục và Đào tạo không thể theo dõi, quản lý.

Theo kết luận mới nhất của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Quảng Bình thì Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thu hồi cả 8 quyết định tuyển dụng nêu trên.

Trước đó, nhiều ý kiến gửi đến cơ quan chức năng phản ánh, trước khi hết nhiệm kỳ (về hưu) vào ngày 31/12/2020 thì ngày 28/12/2020, ông Đinh Qúy Nhân, thời điểm đó là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã ký 8 quyết định tuyển dụng viên chức (gồm 7 giáo viên và một nhân viên trường học) được cho là không đúng quy định. Sự việc này đã khiến dư luận bất bình.

Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra để làm rõ sự việc.

Kết luận của Thanh tra tỉnh cho thấy, đối với nhu cầu tuyển dụng mới giáo viên năm 2020 thì mặc dù nhiều trường học không có nhu cầu tuyển dụng nhưng ông Nhân vẫn ký tuyển.

Ông Hà Thanh Quốc xin nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe, để lại nhiều lùm xùm thời còn đương chức

Chiều 30/12/2021, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Thái Viết Tường, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Nam giữ chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam thay ông Hà Thanh Quốc.

Ông Hà Thanh Quốc trước khi nghỉ hưu đã để xảy ra lùm xùm về việc luân chuyển, điều động giáo viên một số trường Trung học phổ thông trong khoảng 3 năm trở lại đây.

Sự việc trên khiến một số người không đồng tình và có đơn thư khiếu nại. Trong khi đó, trả lời báo chí, ông Quốc cho hay, không có tiêu cực trong việc điều động, luân chuyển.

Ngày 8/9/2021, chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và đào tạo giải trình, báo cáo về vụ việc.

Theo báo cáo, ông Quốc giải trình, việc điều động, tăng cường giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu không phải mới từ năm học này, mà đã hai năm trước đây, đây là việc cần thiết...

Tháng 11/2021, ông Hà Thanh Quốc lại vướng phải vụ lùm xùm khác trong việc ra công văn giới thiệu đơn vị tư vấn sửa chữa trường học.

Theo đó, trước việc tỉnh phân bổ 26 tỷ đồng để sửa chữa 29 công trình trường học, ông Quốc khi đó đã cho họp các Hiệu trưởng nhà trường và tự giới thiệu công ty tư vấn với lý do các đơn vị này là đối tác của Sở, đã được kiểm nghiệm năng lực...

Trong khi đó, việc lựa chọn đơn vị tư vấn dự án sẽ do chủ đầu tư là các nhà trường thực hiện.

3 ngày sau, ông Quốc vội vàng thu hồi văn bản với lý do "Trong quá trình soạn thảo, tổ quản lý dự án diễn đạt chưa rõ ý, dễ gây hiểu nhầm".

Ông Hà Thanh Quốc. Ảnh: TNTÔng Hà Thanh Quốc. Ảnh: TNT

Trước sự việc trên, cuối tháng 11, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã giao thanh tra toàn diện đối với các gói thầu liên quan chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020 (Chương trình 775) do Sở Giáo dục quản lý.

Ngày 9/12, Ban thường vụ Tỉnh ủy họp, trong đó có nghe báo cáo kiểm điểm cuối năm liên quan đến Sở Giáo dục và Đào tạo và cá nhân ông Quốc.

Cuộc họp đề cập đến phương án điều động ông Quốc công tác nơi khác, nhưng ông trình bày nếu như Tỉnh quyết định chuyển công tác với ông thì ông xin nghỉ.

Nói về lý do xin nghỉ hưu trước tuổi, ông Quốc cho rằng do tuổi đã lớn và sức khỏe giảm sút. "Tuổi thật của tôi chỉ còn một tháng nữa là đúng 60. Hơn nữa, sức khỏe tôi không tốt khi thường xuyên bị đau ốm, huyết áp cao. Tôi bị bệnh mắt khá nặng, thị lực một mắt chỉ còn 20%, mắt còn lại 60%", ông Quốc nói.

Ngày 25/12, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho hay, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký quyết định phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2022. Trong danh sách này có ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam.

Trong mục lý do tỉnh giản thì ông Hà Thanh Quốc thuộc diện tinh giản vì dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cơ quan thẩm quyền.

Theo VOV, ông Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã kiểm điểm, xếp loại và đánh giá những hạn chế, khuyết điểm của ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam.

Ông Hà Thanh Quốc được đánh giá là không đủ uy tín để tiếp tục giữ vị trí giám đốc sở, nên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xem xét luân chuyển ông Quốc sang vị trí công tác mới. Tuy nhiên, ông Hà Thanh Quốc có nguyện vọng xin nghỉ trước tuổi.

Phó Giám đốc Sở và Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Cần Thơ xin nghỉ hưu trước tuổi

Tháng 7 vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ – ông Trần Việt Trường đã ký thông báo số 68/TB-UBND, về kết quả giải quyết tố cáo đối với bà Trần Hồng Thắm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ (thời điểm này bà Thắm đã chuyển công tác sang Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Cần Thơ).

Người đứng đơn tố cáo vị Giám đốc Sở là cô Nguyễn Thị Hồng Thảo (giáo viên trường trung học cơ sở - trung học phổ thông Thạnh Thắng).

Trong số 5 nội dung tố cáo, có 4 nội dung được kết luận là tố cáo đúng gồm: không tuân thủ quy trình, thời gian đánh giá xếp loại công chức, viên chức và xét thi đua khen thưởng; không thực hiện giải quyết khiếu nại về việc đánh giá công chức, xét thi đua khen thưởng năm 2019 theo đúng trình tự và quy định.

Bà Trần Hồng Thắm – nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ sau những sai phạm đã phải chịu hình thức kỉ luật Cảnh cáo. (Ảnh: CT)

Bà Trần Hồng Thắm – nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ sau những sai phạm đã phải chịu hình thức kỉ luật Cảnh cáo. (Ảnh: CT)

Chưa thực hiện đúng quy định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đối với Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Thạnh Thắng (huyện Vĩnh Thạnh); chưa thực hiện việc bổ nhiệm lại hoặc không bổ nhiệm lại đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trường trung học cơ sở, trung học phổ thông Thạnh Thắng.

Nội dung tố cáo còn lại về việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giáo viên trung học phổ thông hạng III lên hạng II, được cho là có cơ sở. Lãnh đạo thành phố nhận định là do nguyên nhân khách quan là xảy ra dịch Covid-19 ảnh hưởng đến toàn xã hội, phải giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo giải quyết vụ việc và giao Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Chủ tịch thành phố xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố trong việc để xảy ra các thiếu sót, sai phạm nói trên.

Trước đó, vào giữa tháng 6 vừa qua, bà Trần Hồng Thắm đã có đơn xin nghỉ việc vì lí do sử khỏe. Sau đó, bà Thắm đã được điều động sang làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Cần Thơ.

Cuối tháng 12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ đã triển khai quyết định kỷ luật đối với bà Trần Hồng Thắm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ (nguyên Giám đốc Sở Giáo dục).

Bà Thắm bị kỷ luật cảnh cáo, do liên quan đến các sai phạm theo nội dung kết luận của Thanh tra thành phố và kết quả giải quyết tố cáo.

Trước đó vào tháng 6, ông Võ Minh Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cũng đã có đơn xin nghỉ việc, gửi lãnh đạo thành phố và được chấp thuận.

Nguyên nhân ông Lợi xin nghỉ là do bà Trần Hồng Thắm ban hành quyết định, phân ông Lợi làm Chủ tịch Hội đồng đề thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2021-2022.

Thế nhưng, ông Lợi đã xin không đảm nhận chức vụ này, do mình là người phụ trách chuyên môn tiểu học, sợ không thực hiện được. Tuy nhiên, lãnh đạo Sở đã không chấp nhận việc này, không thụ lý việc khiếu nại của ông Lợi.

Mạnh Đoàn