Băng cờ bạc bịp chuyên đi "lột" đại gia

21/04/2012 19:27

Ngày 20/4, Công an TP.HCM đã phát lệnh truy nã 4 bị can liên quan đến băng nhóm cờ bạc bịp chuyên trấn lột tài sản của các đại gia.

Băng nhóm cờ bạc bịp gồm: Nguyễn Văn Điển (tự Điển còi, 39 tuổi, quê Hải Phòng), Nguyễn Thanh Hòa (tự Hòa lửa, 34 tuổi, quê Bắc Ninh), Lại Văn Toán (49 tuổi, ở quận 9, TP.HCM) và Nguyễn Cửu Cường (tự Nam con, 34 tuổi, quê Quảng Trị).

Trước đó, cơ quan điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam 6 đối tượng liên quan băng nhóm cờ bạc bịp. Đó là Bùi Văn Thủy (tự Thủy râu, 49 tuổi, giữ vai trò cầm đầu), Lê Đình Bốn (tự Tư, 46 tuổi), cùng ngụ quận 12, Vũ Hữu Xô (tự Sơn, 45 tuổi), Nguyễn Văn Kim (tự Kiên, 51 tuổi), Nguyễn Văn Đài (tự Đoàn (45 tuổi) cùng ở Hải Phòng và Vũ Ngọc Trường (tự Trường cá, 35 tuổi, quê Bình Dương).

Băng cờ bạc bịp chuyên đi "lột" đại gia, An ninh - Hình sự, co bac bip, co bac, con bac, vu an, soi bac, vu an, bao

Bùi Văn Thủy, Nguyễn Thanh Hòa. Nguyễn Cửu Cường

Theo thông tin ban đầu, băng nhóm giang hồ kiêm cờ bạc bịp do Thủy râu cầm đầu đã gây ra 2 vụ cưỡng đoạt tài sản chiếm đoạt của các nạn nhân là 680 triệu đồng. Ngoài ra, chúng còn thực hiện 5 vụ dàn cảnh đánh bạc bịp lột túi của nhiều đại gia với tổng số tiền lên đến 1,5 tỷ đồng và 131.000USD.

Các đại gia là nạn nhân của băng nhóm này như ông N.T.L (chủ một cơ sở kinh doanh ở Vũng Tàu) bị băng nhóm này uy hiếp, trấn lột 300 triệu đồng; ông Đ.Đ.T (ở Bình Phước) bị mất vào tay băng nhóm này 1 chiếc ô tô hiệu Mazda 7 chỗ, trị giá 350 triệu đồng; ông C.V.T (một đại gia buôn bán gỗ ở TP.HCM) cũng bị chúng trấn lột 131.000USD.

Tháng 12/2011, chúng giao cho Nguyễn Văn Xô đóng vai doanh nhân, tiếp cận nhờ ông V (một đại gia ở Bình Phước) mua giùm đất trồng cao su. Sau đó, chúng dụ ông V về một ngôi nhà ở cư xá Tân Cảng, phường 25, quận Bình Thạnh nhờ cầm bài giùm, rồi giở trò lột sạch của ông V 450 triệu đồng; đó chúng ép cho ông V mượn tiền, viết giấy nhận nợ.

Hiện Công an TP.HCM kêu gọi những người trên sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đồng thời ai biết chúng ở đâu có thể trình báo về Đội điều tra trọng án (Đội 9) phòng PC45 Công an TP.HCM theo số điện thoại (08)38387414, gặp điều tra viên Nguyễn Thế Vinh.

Theo Linh Đan (Dân Việt)