Bắt 9 học sinh cấp 2 ăn cắp thiết bị đường cao tốc

22/02/2012 18:34
Cao Tuân
(GDVN) - Vì không có tiền chơi điện tử, 9 học sinh cấp 2 đã tổ chức 17 vụ ăn cắp thiết bị trên đường cao tốc.
Theo thông tin từ Công an huyện Duy Tiên (Hà Nam), cơ quan công an đã bắt giữ nhóm học sinh Trường THCS xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên gây ra 17 vụ trộm thiết bị an toàn giao thông đường cao tốc nút Đại Xuyên, Phú Xuyên (Hà Nội) - Thanh Liêm (Hà Nam).
Hàng loạt thiết bị chống lóa trên đường Quốc lộ 1A bị mất cắp
Hàng loạt thiết bị chống lóa trên đường Quốc lộ 1A bị mất cắp
Vừa qua, Công an huyện Duy Tiên liên tục nhận được đơn trình báo của Công ty Vận hành và Bảo trì đường cao tốc Việt Nam về việc liên tục mất các thiết bị của ray phòng hộ an toàn giao thông trên tuyến, làm ảnh hưởng đến công tác vận hành đường cao tốc nút Đại Xuyên, gây mất an toàn giao thông. 

Qua thời gian theo dõi, điều tra, trưa 19/2, lực lượng chức năng đã phát hiện, làm rõ 9 học sinh của trường THCS là thủ phạm và 3 đối tượng chuyên thu mua hàng trộm cắp của nhóm học sinh này.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã gây 17 vụ trộm thiết bị hộp đệm nối giữa tôn chắn sóng và cột giữ của ray phòng hộ ATGT để bán lấy tiền đi chơi điện tử.

Hiện, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng thu mua thiết bị giao thông để làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Cao Tuân