Bắt hung thủ đâm chết người tại khách sạn Sheraton (Hà Nội)

25/11/2011 07:08
Hải Phong
(GDVN) -Cơ quan điều tra xác định vụ án mạng trong khuôn viên khách sạn Sheraton xuất phát từ cái “nhìn đểu”
Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h ngày 22/11, Nguyễn Duy Mạnh (SN 1993), trú tại huyện Thường Tín, Nguyễn Văn Hòa (SN 1992), ở Thanh Trì, Hà Nội cùng nhóm 7 người khác đến uống rượu tại Bar Nutz - khách sạn Sheraton (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội). Đến gần 1h sáng hôm sau, nhóm Mạnh rủ nhau ra về.

Các đối tượng liên quan đến vụ loạn đả gây chết người tại bar Nutz
Các đối tượng liên quan đến vụ loạn đả gây chết người tại bar Nutz

Khi đi ra cửa quán bar, Mạnh gặp Hoàng Văn Tuấn (SN 1993), ở huyện Gia Lâm, cùng bạn đứng ngoài. Hai bên “nhìn đểu” nhau và buông lời thách thức. Đợi nhóm bạn từ trong bar đi ra, Mạnh bàn kế hoạch đánh hội đồng Tuấn dằn mặt. 
Trong lúc xô xát, Tuấn rút trong túi quần ra một dao gập khua loạn xạ, chém vào tay trái của Mạnh.
Thấy bạn bị chém, anh Hòa định lao vào đánh Tuấn liền bị đối tượng này vung dao nhọn đấm trúng tim. Vết thương nặng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Hoàng Anh Tuấn, sau ghi gây án, đối tượng đã cùng với nhóm bạn đón taxi bỏ chạy.
Nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Tây Hồ, phối hợp với các Phòng CSHS, Kỹ thuật hình sự, CAH Hai Bà Trưng nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người biết việc. Vụ việc xảy ra tại khu vực tập trung đông người, có camera ghi hình giúp cơ quan nhanh chóng xác định được các đối tượng liên quan.
Sau 20 giờ xảy ra vụ án mạng, CAQ Tây Hồ đã bắt giữ được Hoàng Anh Tuấn khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà người quen. Quá trình đấu tranh, Tuấn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. Được biết, nhóm của Tuấn đến bar Nutz khách sạn Sheraton gồm 9 đối tượng.
Hải Phong