Bắt khẩn cấp đối tượng dùng mã tấu chém vào đầu học sinh

08/01/2012 07:56
Phong Nha
(GDVN) - Do mâu thuẫn giữa các nhóm thanh niên, Minh đã dùng mã tấu tìm chém vào đầu một học sinh nam gây trọng thương.
Ngày 7/01, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trương Quang Minh (SN 1992, ở xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch), học viên Trường trung cấp Công -
Nông nghiệp Quảng Bình vì đã dùng mã tấu chém trọng thương Nguyễn Văn Linh (SN 1994, ở xã Quảng Phong), học sinh Trường THPT số 4 Quảng Trạch.

Vết thương trên đầu Linh do đối tượng Minh dùng mã tấu chém.
Vết thương trên đầu Linh do đối tượng Minh dùng mã tấu chém.

Trước đó, tối 31/12/2011, sau khi uống rượu, nhóm của Minh đến chơi đám cưới tại nhà một người dân ở thôn Hướng Phương, xã Quảng Phương thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm thanh niên ở xã này. Khi nhóm Minh bỏ ra về thì Minh bị ai đó dùng đá ném trúng người nên Minh bực tức và muốn trả thù.
 Đến khoảng hơn 23h cùng ngày, nhóm của Minh gặp nhóm của Ngô Văn Trung (SN 1992, ở xã Quảng Thanh) đang đi xe máy chở 3 ngang qua. Minh liền lấy mã tấu giấu bên trong cốp xe đuổi theo chém vào tay của
Nguyễn Thành Luân (là người điều khiển mô tô), sao đó chém tiếp vào đầu và lưng của Nguyễn Văn Linh (ngồi phía sau xe) khiến Linh ngã xuống đường.
Hiện Nguyễn Văn Linh đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình. Cơ quan CSĐT Công an Quảng Trạch đang lập hồ sơ để xử lý đối với hành vi côn đồ của Trương Quang Minh.
Phong Nha