Ngày 1/3, Công an quận 2 TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng Phạm Văn Nguyên (20 tuổi, ngụ quận 9) và Lâm Trọng Nghĩa (19 tuổi, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”.
Theo hồ sơ vụ án, đêm 21/2 Nguyên lên mạng internet lang thang và làm quen được cô bé L.T.N (SN 1998, ngụ quận Bình Thạnh). Sau một hồi tán tỉnh cô gái đã cho Nguyên số điện thoại di động rồi hẹn gặp. Sau đó, Nguyên gặp Nghĩa khoe vừa quen biết với N. trên mạng. Ngay lúc này cả hai nảy sinh ý định “giăng bẫy” cướp tài sản của bé gái tiêu xài.
Theo kế hoạch, đêm 22/2, Nguyên đón N. từ quận Bình Thạnh xuống khu đất trống thuốc dự án Caric, quận 2 ngồi tâm sự. Một lúc sau, Nguyên gọi Nghĩa ra ngồi chơi để chuẩn bị kế hoạch. Lợi dụng lúc N. mất cảnh giác Nghĩa dùng một tay bóp cổ, một tay khác bịt miệng nạn nhân để Nguyên lấy 2 chiếc điện thoại di động rồi xe máy tẩu thoát.
Sau khi bị cướp, bé N. về nhà nhưng sợ ba mẹ nên không dám nói. Tuy nhiên vài ngày sau gia đình thấy N. không còn điện thoại nên đã truy hỏi thì cô bé kể lại mình bị cướp.
Ngày 28/2 gia đình đưa N. đến cơ quan công an quận 2 trình báo. Ngay sau đó trinh sát quận 2 nhanh chóng bắt giữ Nguyên và Nghĩa.
Theo hồ sơ vụ án, đêm 21/2 Nguyên lên mạng internet lang thang và làm quen được cô bé L.T.N (SN 1998, ngụ quận Bình Thạnh). Sau một hồi tán tỉnh cô gái đã cho Nguyên số điện thoại di động rồi hẹn gặp. Sau đó, Nguyên gặp Nghĩa khoe vừa quen biết với N. trên mạng. Ngay lúc này cả hai nảy sinh ý định “giăng bẫy” cướp tài sản của bé gái tiêu xài.
Đối tượng Nguyên và Nghĩa |
Sau khi bị cướp, bé N. về nhà nhưng sợ ba mẹ nên không dám nói. Tuy nhiên vài ngày sau gia đình thấy N. không còn điện thoại nên đã truy hỏi thì cô bé kể lại mình bị cướp.
Ngày 28/2 gia đình đưa N. đến cơ quan công an quận 2 trình báo. Ngay sau đó trinh sát quận 2 nhanh chóng bắt giữ Nguyên và Nghĩa.
T.B