Bị cấm thi, kéo đồng bọn đến đánh dằn mặt thầy giáo

20/07/2012 14:32
Hoàng Minh
(GDVN) - Mạnh đi đến dùng tay lấy kính thầy Trai đang đeo, đồng thời dùng tay đánh 2 cái vào mặt thầy Trai. Bị đánh, thầy Trai định bỏ chạy thì Bảo nắm cổ áo và đánh tới tấp vào người thầy Trai.
Ngày 20/7, Công an Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã ra lệnh tạm giam Đặng Lâm Quốc Bảo (SN1979, ngụ phường An Tây, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương), Phạm Văn Mạnh (SN 1983, ngụ KP1, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài) và Phạm Hương Sơn (SN 1983, ngụ ấp 6, Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, Bình Phước) để xử lý về hành vi “Đánh người gây thương tích”.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thùy Dương (SN 1983, ngụ khu phố 4, phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) là sinh viên Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh. Do không đủ điều kiện nên bị cấm thi 3 môn và phải đến trường Chính trị Bình Phước để thi lại nhưng thầy Đoàn Văn Trai (SN 1979, ngụ Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP HCM, giáo viên công tác tại Trường Đại học văn hóa TP HCM) không cho thi mà hẹn tuần sau có gì sẽ thông báo sau. Dương đem điều này kể lại cho Bảo, Mạnh, Sơn nghe. Cho rằng thầy Trai có ý trù dập bạn mình, Bảo kéo cả bọn đến trường để hỏi tội thầy Trai.

Khi đến cổng trường Chính trị thì Dương đứng ngoài cổng, còn Bảo, Mạnh và Sơn đi bộ đến trước cửa phòng 101 nơi thầy Trai đang gác thi. Lúc này, Bảo kêu thầy Trai ra ngoài nói chuyện nhưng thầy Trai nói đang làm nhiệm vụ nên không đi được. Sau đó, Mạnh đi đến dùng tay lấy kính thầy Trai đang đeo, đồng thời dùng tay đánh 2 cái vào mặt thầy Trai. Bị đánh, thầy Trai định bỏ chạy thì Bảo nắm cổ áo và đánh tới tấp vào người thầy Trai. Riêng Sơn không tham gia đánh thầy Trai mà chạy lại can ngăn.

Cùng lúc này, một số sinh viên đang thi đã chạy từ trong phòng thi ra bắt giữ Bảo, Mạnh và Sơn giao cho công an.

Qua làm việc, Bảo, Mạnh, Sơn đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình như đã nêu trên.




Hoàng Minh