Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Bị dọa chém, công an bắn AK cảnh cáo

02/10/2012 07:33
Rạng sáng 30-9, khi đội tuần tra của công an và dân quân xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang (Khánh Hòa) kiểm tra giấy tờ 2 xe máy dựng trước nhà Phan Nguyễn Hoàng Phương (SN 1993, ở thôn Võ Cạnh, Vĩnh Trung), Phương lấy dao đòi chém.

Ông Võ Nguyễn Quỳnh, Phó trưởng Công an xã Vĩnh Trung phải bắn chỉ thiên 2 phát AK cảnh cáo.

Trao đổi với PV, ông Quỳnh cho biết: Thời điểm trên, thấy trong nhà Phương có hàng chục thanh niên nhậu nhẹt gây mất trật tự, trước nhà dựng 2 xe máy, đội tuần tra xã Vĩnh Trung yêu cầu kiểm tra giấy tờ 2 xe máy này.

Phương chửi bới, lấy một con dao chặt xương chạy ra đòi chém đội tuần tra. Công an xã Vĩnh Trung đã thu giữ con dao, lập biên bản sự việc, nhưng Phương và gia đình không chịu ký biên bản. Trước đó, Phan Nguyễn Hoàng Phương bị điều tra trong một vụ cướp giật tài sản.

Theo CQĐT, đêm 2-8-2010, tại ngã ba đường Phạm Văn Đồng - Tôn Thất Tùng (Nha Trang), Phương cùng 2 đối tượng cướp giật 1 điện thoại di động, tiền cùng giấy tờ tùy thân của một phụ nữ.

Tháng 4-2011, TAND TP Nha Trang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mỗi bị cáo 30 tháng tù giam. TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm, giao TAND Nha Trang xét xử lại.

Cuối năm 2011, TAND Nha Trang gửi hồ sơ vụ án ra TAND Tối cao xin ý kiến về việc xét xử, nhưng đến nay TAND Tối cao chưa có văn bản trả lời.

Do đã hết thời giạn tạm giam, nên ngày 9-1-2012, TAND Nha Trang có quyết định thay đổi biện pháp tạm giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phương.

Nguyễn Đình Quân/Tiền phong