Bị ghen vô cớ, “vợ trẻ” đâm chết bạn tình già

22/08/2011 06:39
T.B
(GDVN) -Bị người tình già thường xuyên ghen tuông vô cớ rồi đánh đập, bực tức Hoàng cầm dao đâm chết người tình.

(GDVN) - Vì bị người tình già thường xuyên ghen tuông vô cớ rồi đánh đập, bực tức Hoàng cầm dao đâm chết người đã sống với mình như vợ chồng.

Ngày 21/8, Cơ quan điều tra công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kim Hoàng (39 tuổi, ngụ ấp 3B, xã Phước Lợi, Bến Lức) để điều tra về hành vi “giết người”.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, đầu năm 2011, ông Bùi Văn Chuộng (66 tuổi, ngụ xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) thuê nhà trọ tại ấp 4 (xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức) rồi chung sống như vợ chồng với Hoàng. Tuy nhiên ông Chuộng thường xuyên ghen vô cớ nên đánh đập người vợ trẻ “hờ này”.

Tối ngày 18/8, ông Chuộng đi chơi về thì hai “vợ chồng” tiếp tục xảy ra mâu thuẫn to tiếng với nhau. Ông già xông vào đánh người tình trẻ nhiều cái vào mặt, ngực. Bực tức, Kim Hoàng chạy vào trong bếp lấy con dao đâm trúng ngực ông Chuộng.

Nạn nhân chỉ kịp kêu cứu rồi gục chết tại chỗ.

Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 20/8, Công an huyện Bến Lức đã bắt giữ được Hoàng.

T.B