Chưa thể truy tố "sát thủ" Lê Văn Luyện

31/10/2011 07:09
Theo NLĐO

Chưa thể đưa Lê Văn Luyện ra xét xử trong tháng 10 như dự kiến trước đó.

Hiện Cơ quan CSĐT vẫn chưa hoàn tất kết luận điều tra vụ án thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích tại Bắc Giang để chuyển sang VKSND. Như vậy, chưa thể đưa Lê Văn Luyện ra xét xử trong tháng 10 như dự kiến trước đó.

Sáng nay, 30-10, trao đổi với phóng viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Việt Hùng cho biết đến nay, cơ quan này vẫn chưa nhận được hồ sơ kết luận điều tra từ Công an tỉnh Bắc Giang chuyển sang.

Như vậy, sau hơn 2 tháng kể từ ngày xảy ra thảm sát ở tiệm vàng Ngọc Bích (rạng sáng 24-8) ở phố Sàn, huyện Lục Nam - Bắc Giang, sát thủ Lê Văn Luyện vẫn chưa kịp đem ra xét xử vào tháng 10 như dự kiến trước đó.

Chưa thể truy tố "sát thủ" Lê Văn Luyện ảnh 1

"Sát thủ" Luyện chưa bị đưa ra xét xử trong tháng 10 này

Công an Bắc Giang cho hay hiện đang khẩn trương tiến hành các thủ tục cần thiết để sớm hoàn tất điều tra, truy tố các bị can vụ thảm sát tiệm vàng chấn động dư luận cả nước này ra trước pháp luật.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã 2 lần tổ chức thực nghiệm điều tra hành vi của bị can Lê Văn Luyện trong vụ thảm sát cướp tiệm vàng Ngọc Bích

Tuy nhiên, vẫn cần nhiều thời gian để củng cố chứng cứ, hồ sơ nên đến thời điểm này chưa thể kết thúc điều tra. Công an Bắc Giang hiện cũng chưa khẳng định thời gian dự kiến hoàn tất kết luận điều tra để chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố. 

Trước đó, trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an), Phó Ban chuyên án vụ thảm sát cướp tiệm vàng ở Bắc Giang - cho biết trong thời gian 1 đến 1 tháng rưỡi, sẽ hoàn tất công tác điều tra, đưa ra xét xử vụ cướp tiệm vàng man rợ làm bàng hoàng dư luận cả nước trong tháng 10 này.

Trong vụ thảm án này, ngoài Lê Văn Luyện bị khởi tố 2 tội danh “giết người, cướp tài sản” và “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, VKSND tỉnh Bắc Giang cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 5 bị can khác vào ngày 7-9 vừa qua.

Trong đó, 3 bị can gồm: Lê Văn Miên, bố của Luyện; Trương Thanh Hồng, anh họ của Luyện và Lê Thị Định, cô ruột của Luyện, cùng bị phê chuẩn khởi tố với tội danh “Che giấu tội phạm”.

2 bị can còn lại cùng bị khởi tố tội danh “Không tố giác tội phạm” gồm: Trương Văn Hợp, bố của Trương Thanh Hồng và Dương Thị Lược, vợ Hợp.

Chưa thể truy tố "sát thủ" Lê Văn Luyện ảnh 2
Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường tại tiệm vàng Ngọc Bích

Trước đó, như báo Người Lao động đã thông tin, trong vụ thảm sát tiệm vàng Ngọc Bích sáng sớm 24-8, Luyện khai nhận đã sát hại dã man 3 người, gồm: vợ chồng chủ tiệm vàng là anh Trịnh Văn Ngọc (SN 1974) và chị Đinh Thị Chín (SN 1976) cùng con gái nhỏ Trịnh Phương Thảo (18 tháng tuổi).

Con gái lớn là Trịnh Ngọc Bích (8 tuổi) bị Luyện chém đứt lìa cánh tay và nhiều nhát sâu vào đầu, mặt. Sau khi xuống tay tàn bạo, Luyện đã cướp đi nhiều vàng tại tiệm vàng Ngọc Bích.

Lê Văn Luyện đã bị bắt vào chiều 31-8 tại khu vực Đồn Biên phòng Na Hình, huyện Văn Lãng - Lạng Sơn và di lý về Công an tỉnh Bắc Giang ngay trong đêm.

Theo Bộ Luật Hình sự hiện hành, nếu đúng Lê Văn Luyện sinh ngày 18-10-1993 và nếu đúng y là kẻ gây ra vụ giết người, cướp của kinh hoàng ở tiệm vàng Ngọc Bích, thì mức hình phạt cao nhất cũng không quá 18 năm tù bởi Luyện phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Bá Ngọc, được Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang chỉ định bào chữa cho Lê Văn Luyện, còn cho rằng Lê Văn Luyện có nhiều tình tiết giảm nhẹ như ở tuổi vị thành niên, thành khẩn khai báo…

Theo NLĐO