Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Cướp giật, nã mưa dao vào cảnh sát, cố thủ 7 giờ dưới cống

06/09/2012 08:30
TB
(GDVN) - Hàng chục cảnh sát bao vây bắt tên cướp có hung khí chém công an rồi chui xuống cống cố thủ.
Khoảng 8h30’ sáng 5/9, Công an phường Tăng Nhơn Phú A (quận 9, TP.HCM) nhận được tin báo về việc hai đối tượng đi xe Exciter màu đỏ đen liên tiếp gây ra 3 vụ cướp giật đang bỏ chạy trên đường Lã Xuân Oai hướng ra đường Lê Văn Việt. Ngay lập tức, kế hoạch truy bắt được vạch ra nhằm tóm gọn hai đối tượng này. Nhận thấy vào thời điểm này, tại đường Lê Văn Việt có hai đối tượng khả nghi. Lập tức tổ công tác truy đuổi đến trước số nhà 237 (phường Hiệp Phú, quận 9) thì ép được xe bọn cướp. Bị truy bắt, tên ngồi sau đã móc dao chém tới tấp khiến một công an bị thương ở tay và vai.
Đối tượng Lê Văn Tính tại cơ quan công an
Đối tượng Lê Văn Tính tại cơ quan công an
Nhanh như cắt, chiến sĩ công an đã đạp ngã xe và khống chế tên cầm lái. Riêng đối tượng ngồi sau vùng dậy bỏ chạy vào đường số 1. Khi bị truy đuổi, tên này tiếp tục dùng dao chống trả buộc cảnh sát phải nổ hai phát súng chỉ thiên cảnh cáo. Đường cùng, tên cướp chui xuống cống thoát nước cố thủ. Quyết tóm gọn tên cướp này, cảnh sát đã nhanh chóng chặn đầu, chui xuống cống truy bắt tuy nhiên tên cướp vẫn ngoan cố không chịu ra đầu hàng. Đến khoảng 15h chiều cùng ngày, do nước triều cường dâng cao nên tên cướp đã chui lên đầu hàng sau gần 7 giờ cố thủ.
Tang vật trong vụ cướp bị công an thu giữ
Tang vật trong vụ cướp bị công an thu giữ
Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Lê Văn Tính (20 tuổi, ngụ thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), kẻ cố thủ dưới cống tên là Đặng Như Ý (19 tuổi, ngụ quận Bình Chánh). Theo khai nhận ban đầu, sáng 5/9, Tính và Ý chuẩn bị 2 con dao, 1 cây kéo rồi điều khiển xe máy đến khu vực đường Lã Xuân Oai để cướp tài sản. Sau khi giật được 2 chiếc giỏ xách có laptop, bộ đôi này tiếp tục giật một giỏ xách khác thì bị nạn nhân truy đuổi. Để có thể tẩu thoát, chúng đạp đổ xe “con mồi”. Tuy nhiên, cả hai đã bị    cảnh sát bao vây tóm gọn sau đó.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
TB