Cướp hơn 40 cây vàng giữa ban ngày

25/04/2012 16:28
Theo NGUYÊN LINH/Tuổi Trẻ
Hơn 40 cây vàng và 31 triệu đồng của bà chủ bị 2 kẻ bịt mặt táo tợn cướp mất.
Ngày 25-4, đại tá Nguyễn Hàn, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự - xã hội Công an Thừa Thiên - Huế, cho biết đang thụ lý điều tra vụ cướp hơn 40 cây vàng và 31 triệu đồng xảy ra tại huyện Phú Lộc.

Theo trình báo của bà Nguyễn Thị Kim Duyên (40 tuổi, trú tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) - chủ tiệm vàng Mỹ Duyên, trưa 24-4, bà gom toàn bộ số vàng kinh doanh ở chợ Thừa Lưu, khoảng hơn 40 cây và 31 triệu đồng bỏ trong túi xách để vào cốp xe máy Honda Lead, rồi chạy đến trường THPT Thừa Lưu (xã Lộc Tiến) đón con.

Trên đường chở con về nhà, bà Duyên bị hai người bịt khẩu trang chạy xe máy áp sát rồi chặn xe lại. Lập tức, một người nhảy xuống dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt bà Duyên, người còn lại dùng dao nhọn gí vào cổ lấy khóa mở cốp xe lấy túi xách đựng vàng và tiền.

Nghe tiếng tri hô của bà Duyên, ông Nguyễn Hữu Thu - thợ sửa xe và một cán bộ Công an huyện Phú Lộc, nhà ở gần địa điểm xảy ra vụ cướp - chạy đến thì bất ngờ bị kẻ gian xịt hơi cay vào mắt.

Hai kẻ cướp nhanh chóng lên xe máy, rồ ga chạy về hướng TP Huế tẩu thoát.

Tại hiện trường vụ cướp, hai kẻ cướp đã để lại một con dao Thái.

Một số người dân chứng kiến vụ việc cho hay đã nhìn thấy hai kẻ gây án chạy xe biển số 75K-7735, tuy nhiên qua xác minh của cơ quan điều tra đây là biển số giả.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thừa Thiên - Huế đang khẩn trương truy bắt hai kẻ gây ra vụ cướp táo tợn này.

Theo NGUYÊN LINH/Tuổi Trẻ