Đề nghị truy tố phó phòng tư pháp “quậy” CSGT

03/10/2011 07:28
GIA TUỆ/Pháp luật TPHCM
Trong tình trạng say xỉn, ông Thắng không chấp hành, bắt đầu chửi bới rồi lao đến giật đứt cầu vai, bảng tên và nút túi áo CSGT.
Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng, TP Cần Thơ đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND quận Cái Răng truy tố bị can Huỳnh Thanh Thắng (49 tuổi, nguyên phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Châu Thành, Hậu Giang) về tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 2-10, ông Đỗ Công Tâm - Viện trưởng VKSND quận Cái Răng cho biết viện đã nhận hồ sơ từ cơ quan điều tra chuyển sang, đang tiến hành các thủ tục theo trình tự để sớm hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa án xét xử.
Ông Thắng tại trụ sở Công an phường Ba Láng. Ảnh: GT
Ông Thắng tại trụ sở Công an phường Ba Láng. Ảnh: GT

Theo hồ sơ vụ án, trưa 26-7, trong lúc làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn phường Ba Láng, quận Cái Răng), CSGT phát hiện ông Thắng điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định. Lực lượng CSGT ra tín hiệu dừng xe và tiến hành lập biên bản, tạm giữ giấy phép lái xe của ông Thắng. Sau khi ký biên bản, ông Thắng vặn vẹo lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ: “Ai cho mấy thằng mày bắn tốc độ ở đây?”.

CSGT yêu cầu ông Thắng kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông này không chấp hành nên được yêu cầu về Trạm CSGT cửa ô Ba Láng (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Cần Thơ) ở gần đó để làm việc. Tuy nhiên, ông Thắng không chấp hành, bắt đầu chửi bới rồi lao đến giật đứt cầu vai, bảng tên và nút túi áo bên phải của Thiếu úy Phan Vĩnh Minh.

Chưa hết, ông Thắng còn định giật súng của Thiếu úy Minh. Lực lượng CSGT đã khống chế ông Thắng và nhờ cảnh sát 113 hỗ trợ đưa ông Thắng đến trụ sở Công an phường Ba Láng để làm việc. Tại trụ sở công an phường, ông Thắng tiếp tục có thái độ chống đối, lớn tiếng chửi bới, thậm chí còn hung hăng cởi luôn áo ra…
Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Thanh Thắng về tội chống người thi hành công vụ. Ông Thắng ngay sau đó bị tạm giam để phục vụ điều tra.
GIA TUỆ/Pháp luật TPHCM