Đôi nam nữ mang súng, đi ô tô không biển số

06/06/2012 11:45

Tổ công tác Y2 Công an TP.Hà Nội vừa phát hiện đôi nam nữ “thủ” trong người 1 khẩu súng K59 và 7 viên đạn trong ổ súng cùng nhiều viên hồng phiến, ma túy dạng đá vào tối qua 5.6.

Sự việc được tổ công tác Y2 - Công an TP.Hà Nội phát hiện lúc 21 giờ 15 phút tại chốt giao thông ngã tư Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ.

Đôi nam nữ này đi trên xe ô tô hiệu Hyundai Get không biển số.

Thấy súng, ma túy và hồng phiến trên xe của hai người, tổ công tác ngay lập tức khống chế, còng tay người đàn ông;  người nữ đi cùng thấy vậy liền bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng công an bắt ngay sau đó.

 ma túy; hồng phiến; súng K59; tổ công tác Y2
Khẩu súng K59 và số đạn mà Huỳnh mang theo

 ma túy; hồng phiến; súng K59; tổ công tác Y2
Huỳnh và Huyền

Tiếp tục kiểm tra người nam, tổ công tác còn phát hiện thêm 7 viên đạn khác; hàng chục viên hồng phiến, cùng nhiều túi nilông ma túy đá…

Tại cơ quan công an, hai người này khai tên Đỗ Thái Huỳnh (35 tuổi, trú tại 137 Xuân Thủy, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (24 tuổi, ở xã Phương Lĩnh, H.Thanh Ba, Phú Thọ).

Theo lời khai ban đầu của Huỳnh, khẩu súng K59 mang theo được mua ở Lạng Sơn với giá 40 triệu đồng. Vì sợ chủ nợ thuê giang hồ đòi tiền nên Huỳnh luôn cầm theo súng để phòng thân.

Về số ma túy, Huỳnh nói mua để dùng. Riêng số ma túy Huyền mang theo, người này khai do bị Huỳnh ép bỏ vào trong ba lô.

Được biết, Huỳnh từng có 4 tiền án và vừa được ra tù vào năm ngoái.

Hiện Huỳnh và Huyền đã được tổ công tác Y2 bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội để tiếp tục điều tra.

Tin, ảnh: Hà An/Thanh niên