Đưa người yêu vào nhà nghỉ rồi bóp cổ đến chết

24/11/2011 07:03
T.B
(GDVN) -Sau khi nhân viên nhà nghỉ vừa mở cửa phòng ra thì hoảng hốt phát hiện một cô gái nằm chết trên giường.
Ngày 23/11, tại nhà nghỉ Hồng Sơn, trên đường Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã xảy ra vụ án mạng, làm 1 phụ nữ tử vong.

Theo xác minh ban đầu, sáng cùng ngày nhân viên nhà nghỉ Hồng Sơn mở cửa phòng 206 thì phát hiện chị Cao Kim Quen (30 tuổi, quê Đồng Tháp) chết trên giường. Ngay sau đó cơ quan chức năng nhanh chóng đến hiện trường điều tra. Nguyên nhân ban đầu, nạn nhân chết do bị bóp cổ. 

Theo nhân viên nhà nghỉ, tối ngày 22/11, chị Quen cùng với bạn trai là Nguyễn Văn N (30 tuổi, ngụ phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM) thuê phòng nghỉ. Khoảng 2h sang thì Nam rời nhà nghỉ đi đâu không rõ. Đến sáng ngày hôm sau, hết giờ thê phòng nhân viên nhà nghỉ lên gọi cửa và phát hiện sự việc trên.

Đến 13 giờ chiều 23/11 cơ quan Công an đã tìm đến nhà của N tại phường Linh Xuân để điều tra thì phát hiện người thanh niên này đang trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu nặng nên đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cấp cứu.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ. 
T.B