Hà Nội: Con trai sát hại bố mẹ vì không xin được tiền

24/06/2012 15:04
Cao Nguyên
(GDVN) - Trong khi vợ chồng ông Dơi đang ngủ say, mặc dù cửa đóng kín, nhưng Thắng vẫn đột nhập vào nhà định xin tiền bố mẹ để đi chơi. Bị từ chối, Thắng đã ra tay sát hại cha mẹ mình.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng nay, tại số nhà 5 ngách 49/48 phố Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hậu quả, hai người chết ngay tại hiện trường, còn hung thủ bị bắt khi đang lẩn trốn.
Danh tính nạn nhân ban đầu được xác định là ông Lưu Văn Dơi, SN 1962 cùng vợ là bà Nguyễn Thị Gái (SN 1962) cùng trú tại địa chỉ trên. Hung thủ ra tay sát hại dã man vợ chồng ông Dơi được xác định là Lưu Văn Thắng, SN 1986, là con ruột của vợ chồng ông Rơi.

Theo một số người dân sống gần nhà ông bà Dơi cho biết, vào khoảng thời gian trên, khi vợ chồng ông Dơi đang ngủ say, cửa đóng kín, Thắng đột nhập vào nhà định xin tiền bố mẹ để đi chơi, nhưng ông bà Dơi không cho. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, Thắng đã dùng dao chọc tiết lợn đâm ông Dơi một nhát vào mạng sường, khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Bà Gái lao vào can ngăn cũng bị nghịch tử đâm một nhát vào bụng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc
Sau khi gây án, Thắng vứt con dao vào phòng tắm, rồi chạy về nhà mình (ở phía sau nhà ông Dơi) thông báo với vợ về hành vi sát hại bố mẹ của mình, sau đó bỏ trốn. Theo một số nguồn tin, Thắng đã có một tiền án về tội trộm cắp.
Cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi
Cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi
Ngay sau đó, vụ việc được thông báo lên cơ quan công an. Cơ quan CSĐT CA quận Hoàng Mai vào cuộc điều tra và truy bắt hung thủ sau hai giờ lẩn trốn.
Hiện lực lượng nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Những thông tin tiếp theo sẽ được báo Giáo dục Việt Nam cập nhật.
Cao Nguyên