Hà Nội: Gái 16 môi giới mại dâm tuổi teen

01/04/2012 00:00
Minh Lý
(GDVN) - Lan đưa cháu Ng đến thẳng phòng 604 nhà nghỉ Huy Hoàng 2 giao cho đối tượng Hoàng Thị Loan, lấy 700 nghìn đồng.
BẤM VÀO ĐÂY XEM CHÙM ẢNH MẠI DÂM HÀ THÀNH 

Ngày 31/3, Công an quận Long Biên điều tra làm rõ vụ mua bán trẻ em, bán cho ổ mại dâm, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt là Hoàng Thị Loan (SN 1996, ở Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên). Theo tài liệu điều tra ban đầu: hồi 16h15 ngày 18/11, Công an quận Long Biên kiểm tra phòng 604 nhà nghỉ Huy Hoàng 2, thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên, phát hiện người bị hại là cháu Trần Kim Ng (sinh tháng 4 năm 1996, ở tổ 1, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên).

cháu Ng đã bị Nguyễn Ngọc Lan (SN 1989, ở Bến Giếng, Sơn Cầm, Phú Lương, Thái Nguyên) lừa xuống Hà Nội
cháu Ng đã bị Nguyễn Ngọc Lan (SN 1989, ở Bến Giếng, Sơn Cầm, Phú Lương, Thái Nguyên) lừa xuống Hà Nội

Tiến hành lấy lời khai, Công an quận Long Biên xác minh làm rõ: trưa 16/11, cháu Ng đã bị Nguyễn Ngọc Lan (SN 1989, ở Bến Giếng, Sơn Cầm, Phú Lương, Thái Nguyên) lừa xuống Hà Nội nói là bán quần áo thuê. Sau đó, Lan đưa cháu Ng đến thẳng phòng 604 nhà nghỉ Huy Hoàng 2 giao cho đối tượng Hoàng Thị Loan (SN 1996, ở Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên), là đối tượng sống lang thang, lấy 700.000 đồng.

BẤM VÀO ĐÂY XEM CHÙM ẢNH MẠI DÂM HÀ THÀNH 

Tại đây, Loan đã nhiều lần đe doạ đánh chết cháu Ng, ép cháu Ng phải nhiều lần đi bán dâm cho khách tại nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội. Công an quận đã làm rõ đối tượng mua dâm là Nguyễn Ngọc T (SN 1972, ở phường Ngọc Lâm, Long Biên).    
Minh Lý