Hải Phòng: Hung hăng đập phá xe cảnh sát 113

17/04/2012 08:30

Thấy đám đông hò hét, chửi bới thóa mạ tổ công tác của công an vì cho rằng công an đánh người, nhóm thanh niên liền tham gia kích động, chửi bới theo.

Thậm chí, khi xe của cảnh sát 113 tới hiện trường, các đối tượng đã dùng gậy gộc, gạch đá, trứng… đập phá xe làm nhiệm vụ.

Ngày 17/4, tin từ Công an quận Lê Chân – Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa đề nghị truy tố 5 đối tượng trong vụ vu khống công an đánh người, kích động đám đông đập phá xe cảnh sát 113. Các đối tượng bị đề nghị truy tố về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng trên gồm: Bùi Mạnh Hùng (SN 1989, trú tại Đồng Hòa – Kiến An – Hải Phòng), Nguyễn Trung Hiếu (SN 1984, trú tại số 204B Hàng Kênh – Lê Chân – Hải Phòng), Cao Đức Thành (SN 1988, trú tại số 34 Hàng Kênh – Lê Chân – Hải Phòng), Dương Đức Trung (SN 1986, trú tại số 194 Hùng Vương – Thượng Lý – Hồng Bàng – Hải Phòng) và Trịnh Văn Lợi (SN 1986, trú tại Kim Côn – Chiến Thắng – An Lão – Hải Phòng).

Hung hăng đập phá xe cảnh sát 113, Tin tức trong ngày, canh sat 113, chong nguoi thi hanh cong vu, dap pha xe canh sat, vi pham giao thong, doi tuong truy na, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc

Các đối tượng trên khai nhận, do thấy đám đông hò hét rằng công an đánh người nên đã “tát nước theo mưa”

Trước đó, khoảng 22 giờ 25 ngày 3/8/2011, một tổ công tác thuộc Công an phường Đồng Quốc Bình – Ngô Quyền – Hải Phòng nhận nhiệm vụ đến khu vực tháp nước ở đường Nguyễn Bình để theo dõi, bắt hai đối tượng có quyết định truy nã là Vũ Hoàng Long – tức Long Đậu – và Nguyễn Ngọc Sơn. Tổ công tác đều mặc trang phục cảnh sát, đi trên 3 xe máy.

Khi đến khu vực được phân công theo dõi, tổ công tác phát hiện Nguyễn Trung Hiếu điều khiển xe máy Sirius BKS 16M7-2832 chở hai cô gái, cả ba người đều không đội mũ bảo hiểm. Nhận thấy người điều khiển xe giống với đối tượng truy nã nên tổ công tác phóng xe đuổi theo.

Sau một hồi truy đuổi, tổ công tác đã chặn được xe của Hiếu. Hai đồng chí công an ập đến, quật ngã Hiếu và bắt giữ. Bất ngờ, hai cô gái đi cùng Hiếu hô hoán công an đánh người. Lập tức có một số thanh niên ở gần đó chạy đến, cùng hô hoán công an đánh người. Đám đông vây quanh tổ công tác và nhóm thanh niên tiếp tục kích động mọi người.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 của Thành phố đã điều động các đồng chí cảnh sát đi trên 2 xe ô tô chuyên dùng xuống hiện trường. Số thanh niên quá khích trong đó có các đối tượng nêu trên tiếp tục kích động đám đông bao vây, chặn giữ xe của cảnh sát. Thậm chí, các đối tượng quá khích đã ném gạch, trứng vào kính chắn gió phía trước, xì hơi 4 lốp xe cảnh sát 113. Chỉ đến khi lực lượng công an quận Lê Chân được tăng cường xuống hiện trường, vụ việc mới được trấn áp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận, do thấy đám đông hò hét rằng công an đánh người nên đã “tát nước theo mưa”, xông vào đập phá, chửi bới, hò hét theo đám đông. Trong vụ án này, nhiều đối tượng đã tham gia gây rối trật tự công cộng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ để lập hồ sơ xử lý theo Pháp luật.

Theo Toàn Trung (VnMedia)