Hỗn chiến 2 nhóm thanh niên, 3 người thương vong

21/10/2011 12:21
Hải Phong
(GDVN) - Cãi nhau bên bàn nhậu, hai nhóm thanh niên lao vào nhau ẩu đả, chỉ rời khỏi hiện trường khi 3 người gục xuống.
Khoảng 13h ngày 20/10, tại quán ăn của gia đình anh Trần Văn Trường (SN 1963, ở nhà số 46, tổ 5, khu Tân Mai, thị trấn Xuân Mai) xảy ra va chạm đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên. Nhóm thứ nhất, gồm: Bùi Văn Đạt (SN 1991), Đặng Văn Thái (SN 1991), Bùi Xuân Thành (SN 1992), Nguyễn Xuân Bình (SN 1990), đều ở thôn Vai Đá, xã Hoà Sơn, Lương Sơn, Hoà Bình.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhóm thứ hai, gồm: Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1992), Nguyễn Văn Thương (SN 1991), Nguyễn Văn Quyết (SN 1992), Đinh Văn Châu (SN 1993), đều ở thôn Đồng Gội, xã Hoà Sơn, Lương Sơn, Hoà Bình.
 
Hậu quả: anh Nguyễn Quốc Thịnh bị đâm một nhát vào ngực trái, được ông Thanh (là lái xe cứu thương ở thị trấn Xuân Mai) đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 24 Sư đoàn 308 (thị trấn Xuân Mai). Đến nơi, xác định anh Thịnh đã chết nên ông Thanh lại đưa nạn nhân quay lại hiện trường.

Nguyễn Văn Quyết và Đinh Văn Châu, bị thương đang cấp cứu bệnh viện huyện Lương Sơn, Hoà Bình. Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân là do 2 nhóm thanh niên trên cùng ăn, uống tại quán, có va chạm dẫn đến cãi nhau.

Sau khi sự việc xảy ra, số thanh niên đều bỏ đi khỏi hiện trường để lại 1 con dao chọc tiết lợn có dính máu.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP phối hợp CA huyện Chương Mỹ điều tra và đang truy bắt các đối tượng.
Hải Phong