Hưng Yên: Không gặp được vợ con, dùng dao đâm bố vợ tới chết

30/05/2012 10:01
Đại Lự
(GDVN) - Sau khi xảy ra xích mích, lời qua tiếng lại, Thắng đã chạy xuống bếp lấy con dao gọt hoa quả đâm chết bố vợ.
Khoảng 12h ngày 29-5, Nguyễn Văn Thắng (SN 1964) trú tại thôn Nội Mai, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, Hưng Yên đạp xe sang nhà bố vợ là ông Nguyễn Văn Ứng (SN 1943) ở thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa (TP Hưng Yên) để gặp gỡ vợ con. 

Đến nơi, không thấy vợ con đâu, chỉ có một mình ông Ứng ở nhà nên giữa Thắng và bố vợ đã xảy ra xích mích, to tiếng với nhau. Trong lúc nóng giận, Thắng đã chạy xuống bếp nhà bố vợ lấy con dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào đầu, tay lưng, cổ của ông Ứng.

Do bị đâm trọng thương, mất máu nhiều nên nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Đối tượng Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan điều tra
Được biết, Nguyễn Văn Thắng đã từng có một tiền án về tội “giết người” vào năm 1990 nhưng do cải tạo tốt nên đã được giảm án và ra tù năm 2007. Sau khi ra tù, Thắng kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1980) là con gái của nạn nhân và đã có với nhau một con gái tên là Nguyễn Thị Hồng Ngát (SN 2011).

Nhận được tin báo, Công an TP. Hưng Yên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Hưng Yên đã có mặt tại hiện trường bắt giữ đối tượng Thắng, tổ chức lấy lời khai và khám nghiệm tử thi.

Hiện vụ án đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Điểm nóng

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ trả lời về bê bối tại Vinalines

Lại một sản phụ tử vong sau khi sinh

Xế hộp mất lái chổng vó dưới chân đê

Chuyện đời ông lão “cướp cơm hà bá”

Nghệ An: 20 cán bộ, nhân viên Công ty Y, Dược nhập viện vì ngộ độc

Bí mật đau đớn sau vụ nữ sinh dìm chết bạn

SV bán dâm 2 triệu: Trần tình của “má mì”

Đại Lự