Kẻ giết, hiếp bà lão 62 tuổi lĩnh 25 năm tù giam

29/02/2012 15:06
Theo Nghĩa Bình/VTC
Đánh nạn nhân thừa sống thiếu chết, gã hàng xóm liền dở trò đồi bại với người hơn cả tuổi mẹ mình.
Ngày 28/2, TAND tỉnh Bình Định đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Văn Tốt (24 tuổi, ở thôn Hòa Thuận, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn), 25 năm tù về tội Hiếp dâm và tội Giết người.

Về phần dân sự, Tốt phải bồi thường cho gia đình nạn nhân với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, trưa 2/10/2011, nghi Tốt chặt trộm cây bời lời của nhà mình nên giữa bà Trần Thị Đẩu (62 tuổi, hàng xóm của Tốt) và thanh niên này đã xảy ra cãi vã với nhau.

Bực mình, Tốt đánh bà Đẩu ngã xuống đất. Thấy bà Đẩu không còn khả năng chống cự, gã thanh niên đã giở trò đồi bại với người lớn tuổi hơn cả mẹ mình.

Khi đã thỏa mãn thú tính, sợ bị tố cáo, Tốt giết bà Đẩu rồi phi tang.

Được biết, năm 2008, Tốt đã bị TAND huyện Tây Sơn xử phạt 30 tháng tù về tội Hiếp dâm. Mới mãn hạn tù được 1 năm thì Tốt lại tiếp tục phạm tội.



Theo Nghĩa Bình/VTC