Khởi tố 5 đối tượng cướp gỗ sưa ở rừng Phong Nha,

06/06/2012 11:14
Theo Trần Văn (VietNamNet)
Ngày 06/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng cướp gỗ sưa ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.
Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Hiệu (SN 1970, công an viên thôn 6, xã Xuân Trạch), Nguyễn Văn Cường (SN 1982, trú thôn Khương Hà 3, xã Hưng Trạch), Nguyễn Văn Cảm (xã Đại Trạch), Hồ Văn Phượng (SN 1987, thôn Phong Nha, xã Sơn Trạch), Nguyễn Ngọc Hoàn (SN 1969, thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch).
Cuop go sua o rung Phong Nha, khoi to 5 doi tuong
Một nhóm đi tìm sưa vừa từ rừng Phong Nha ra. Ảnh chụp đêm 20/5. Ảnh Trần Văn.

Trước đó, 5 đối tượng trên do Hiệu cầm đầu đã dùng dao, mã tấu khống chế và cướp toàn bộ 9 cùi gỗ sưa của Phạm Văn Toàn, Phạm Văn Thuyết, Phạm Văn Mạnh, Nguyễn Văn Lương và Trần Ngọc Tân (đều trú tại xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch).

Để cướp gỗ được trót lọt, nhóm của Hiệu đã khống chế, thu giữ điện thoại, dồn mọi người vào hốc đá và cử người cầm hung khí canh giữ. Sau khi chuyển hết gỗ sưa cướp được ra khỏi rừng thì mới thả người.

Sau khi có nghi vấn, tiến hành khám xét nhà riêng của Hiệu, cơ quan chức năng đã thu giữ 15kg gỗ sưa.

Trước hành vi đó, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bố Trạch cũng đã phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với 5 đối tượng cướp gỗ sưa nói trên.

Trước đó, sau khi 3 cây sưa ở Hung Trí bị đốn hạ, nhiều băng nhóm giang hồ từ khắp Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng và các băng nhóm tại Quảng Bình mang theo hung khí, súng, lựu đạn tràn vào khu vực rừng Hung Trí để trấn cướp gỗ sưa, gây mất an ninh trật tự.

Điển hình nhất là vụ trấn cướp ngay tại cửa rừng đoạn Khe Gát vào đêm 5/5 giữa nhóm đầu nậu H. "mía" với khoảng 300 người dân xã Xuân Trạch và nhiều băng nhóm lạ mặt.

Hậu quả, 1 ô tô, 4 xe máy bị phá hỏng. 7 người bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 2 người ngồi trong ô tô bị thương rất nặng.

Điểm nóng

Nam thanh niên tìm đến khách sạn người yêu tự tử để… tự vẫn

Nhọc nhằn lội mương mưu sinh ở thủ đô

3 em nhỏ 10 tuổi chết đuối trên sông Dinh

Bàng hoàng trà chanh làm từ phụ gia

Năm Cam làm gì, ở đâu ít giờ trước khi bị bắt?

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói về giải quyết tranh chấp biển Đông

Báo Phụ nữ TP.HCM: Ai lá cải? Ai đơm đặt? Ai dựng chuyện?

Theo Trần Văn (VietNamNet)