Người “tâm thần” chỉ huy cuộc truy sát

06/12/2011 07:26
Nhóm PV Thanh Niên
Dư luận ở Cà Mau đang vô cùng bức xúc trước thông tin trùm xã hội đen Lê Ngọc Ẩn kết luận chưa đủ khả năng tiếp xúc, làm việc với cơ quan công an.
Dư luận ở Cà Mau đang vô cùng bức xúc trước thông tin trùm xã hội đen Lê Ngọc Ẩn (Ba Ẩn, 52 tuổi, ngụ P.5, TP.Cà Mau) được Viện Giám định pháp y tâm thần T.Ư (Phân viện phía Nam) kết luận chưa đủ khả năng tiếp xúc làm việc với cơ quan pháp luật và được tại ngoại điều trị.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, vào khoảng 23 giờ ngày 13.11.2010, tại quán cà phê Hero (121 Lê Hồng Phong, P.8, TP.Cà Mau) có mở truyền hình trực tiếp giải bóng đá Ngoại hạng Anh. Trong số khách đến xem có Võ Minh Đức (21 tuổi, ngụ P.2, TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu). Trong lúc ngồi xem, Đức kêu 2 thanh niên không quen biết (chưa xác định được tên họ và địa chỉ cụ thể) ngồi bên cạnh đi mua card điện thoại giùm. Hai thanh niên này không mua mà dùng cây tấn công Đức.

 Người “tâm thần” chỉ huy cuộc truy sát ảnh 1
Lê Ngọc Ẩn nghe đọc lệnh bắt - Ảnh: Q.B

Bị đánh, Đức bỏ chạy vào quán. 2 thanh niên kia bỏ đi, gặp Nguyễn Minh Vương (Ba Vương, 25 tuổi, ngụ H.Cái Nước, Cà Mau) và kể lại vụ việc. Nghe xong, Vương cho rằng Đức "xin đểu" nên cùng 2 thanh niên kia đến quán tìm Đức. Gặp Võ Phi Trúc (24 tuổi), Nguyễn Chí Tâm (Tâm “bạch tuộc, 24 tuổi), Nguyễn Văn Hiểu và Nhung “bún” (không xác định được họ, địa chỉ cụ thể - PV) đi chơi về, nên Vương gọi tất cả đi đánh Đức.

Thấy quán mình có đánh nhau, nên Phan Anh Duy gọi cho dì mình là Huỳnh Thu Loan (tức Xiếu, ngụ P.7) và dượng là Võ Văn Hoàng (Hoàng “thẹo” 29 tuổi) đến giải quyết. Hoàng gọi Trần Văn Hòa (Hòa “hí”, 27 tuổi) về nhà lấy bao hung khí gồm: đao, mã tấu, kiếm, huy động thêm đàn em là Kim Vũ Thái (27 tuổi), Trần Minh Dũng (26 tuổi) rồi cả nhóm đi tìm Vương. Khi gặp nhóm của Vương, nhóm Hoàng liền đuổi đánh.

Liên quan đến cuộc truy sát đêm 13.11.2010, các bị can Võ Văn Hoàng, Nguyễn Minh Vương, Phạm Hoàng Cu Em, Kim Vũ Thái bị truy tố về tội “gây rối trật tự công cộng” và “cố ý gây thương tích”; Võ Phi Trúc, Trương Thanh Liêm, Nguyễn Chí Tâm, Phan Anh Duy, Nông Duy Tân, Trần Văn Hòa, Lý Hồng Minh, Trần Minh Dũng về tội “gây rối trật tự công cộng”. Ngày 12.10, phiên xét xử sơ thẩm phải hoãn để điều tra bổ sung, do có tình tiết chưa được làm rõ.
Bị đuổi đánh, nhóm của Vương gọi điện cho Phạm Hoàng Cu Em (23 tuổi), Nông Duy Tân (21 tuổi) và sau có thêm Trương Thanh Liêm (Vũ “búa” P.4), Ba Ẩn và đàn em kéo đến quán Hero. Cả nhóm xông vào đánh, chém nhóm Hoàng tới tấp. Trong lúc hỗn chiến, Hà Quang Nhỏ, Phan Anh Duy, Phạm Văn Hưng, Kim Vũ Thái đàn em của Hoàng bị thương. Còn nhóm của Ba Ẩn có Võ Phi Trúc và Phạm Hoàng Cu Em bị thương. Tất cả đều vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Trong lúc các bác sĩ đang cấp cứu, dưới sự chỉ đạo của Ba Ẩn, Vương, Tâm, Tân tiếp tục kéo đến đập phá khoa cấp cứu và dùng hung khí truy sát đàn em của Hoàng. Vương hung hăng lao vào đâm Thái và Nhỏ.

Trùm xã hội đen bị “tâm thần”?

Ngày 1.12.2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cà Mau tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nhà Ba Ẩn (số 190 Quang Trung, P.5). Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ các tang vật gồm: 2 bình để hút cần sa; 1 hộp nhựa bên trong có chứa bột màu xám...

Bị tạm giam, không bao lâu sau, Ba Ẩn bỗng nhiên bị “bệnh tâm thần”, được Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương (Phân viện phía Nam) kết luận chưa đủ khả năng tiếp xúc làm việc với cơ quan pháp luật, cần có thời gian điều trị. Do đó, ngày 30.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Cà Mau ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Ngọc Ẩn và đề nghị đi chữa trị bắt buộc. Và dĩ nhiên trong bản cáo trạng truy tố các bị can tham gia truy sát nhau trong đêm 13.11.2010 không có tên Lê Ngọc Ẩn.

Nhóm PV Thanh Niên