Nổ súng gây thương tích tại quán bar giữa Hà Nội

04/11/2011 07:45
Hải Phòng
(GDVN) - Sự việc xảy ra vào đêm 26/10, đến 3/11, cơ quan công an đã làm rõ các đối tượng nổ súng.
Thông tin ban đầu từ cơ quan CSĐT, khoảng 23h35 ngày 26-10-2011, tại khu vực quán Bar DI BAK Cung Xuân, ở số 1 Võ Thị Sáu, phường Thanh Nhàn, có một nhóm thanh niên khoảng 4-6 người dùng đèn kiểu Laze chiếu vào mặt nhân viên bảo vệ. Nhân viên bảo vệ nhắc nhở.

Nhóm thanh niên đã gây gổ và đá vào mặt anh Nguyễn Tuấn Anh (SN 1991, ở tổ 34, ngõ 860 Bạch Đằng), là nhân viên bảo vệ quán. Trong khi va chạm, bất ngờ có tiếng súng nổ, mọi người bỏ chạy.

Anh Nguyễn Tiến Lợi (SN 1977, ở  Thanh Lê, Kiến Xương, Thái Bình) là bảo vệ quán, bị thương ở lưng. Mọi người đưa đến Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu. Tại đây, cán bộ y tế gắp được 1 viên kim loại chì kích thước khoảng 1 cmx0,4 cm. 

Qua  điều tra, đến ngày 3/11, Công an quận Hai Bà Trưng đã làm rõ 2 đối tượng liên quan là: Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1986, là đối tượng đi cai nghiện về tháng 3/2008) và Đỗ Mạnh Huế (SN 1989, có 1 tiền án, 2 năm tù tội cướp giật tài sản) đã sử dụng súng colt tự tạo bắn anh Lợi bị thươn. Công an quận Hai Bà Trưng đang tổ chức truy bắt để xử lý.
Hải Phòng