Nữ sinh 18 tuổi bị đâm chết trước tiệm vàng

10/10/2011 07:08
Vũ Vân Anh/Nông thôn ngày nay
Sau khi gây án, cả 2 đối tượng đã tẩu thoát. Lý được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngày 9.10.

Chiều 9.10, thượng tá Trần Mưu - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đang truy bắt hung thủ gây ra cái chết cho chị Hồ Thị Lý (18 tuổi, trú tỉnh Đăk Lăk, sinh viên Trường Cao đẳng Bách khoa Đà Nẵng).

Được biết, vào khoảng 17 giờ 30 ngày 8.10, Hồ Thị Lý cùng 2 người bạn cùng quê là Võ Hồng Duyên (học cùng trường với Lý) và Hoàng Yến (sinh viên Trường Đại học Đông Á) đi bộ về nhà trọ trên đường Trưng Nữ Vương.

Khi đi đến trước tiệm vàng Ngọc Thịnh (số 289 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) thì bị 2 thanh niên chặn đường. Một trong hai thanh niên cầm dao đâm nhiều nhát vào ngực và cổ của Hồ Thị Lý gây thương tích nặng.

Sau khi gây án, cả 2 đối tượng đã tẩu thoát. Lý được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngày 9.10.
Vũ Vân Anh/Nông thôn ngày nay