Phát hiện xác chết thiêu trong nhà trọ tại Đan Phượng (HN)

15/12/2011 06:51
Hải Phong
(GDVN) - Thi thể bước đầu được xác định là thợ xây tự do, có dấu hiệu bị giết hại.
Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 9h30 ngày 13/12, tại nhà cho thuê của anh Nguyễn Văn Mão (ở thôn La Thạch, Phương Đình, Đan Phượng) phát hiện anh Trần Ngọc Liên (SN 1957, quê ở Hưng Khánh, Chấn Yên, Yên Bái) là thợ xây tự do, bị chết cháy. Sơ bộ khám nghiệm tử thi phát hiện hộp sọ bị vỡ.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng và CA huyện Đan Phượng tổ chức điều tra.
Trước đó, như báo Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, khoảng 13h ngày 13/12, quần chúng nhân dân phát hiện tại đống cốt pha vỉa hè đường Lê Đức Thọ kéo dài, sau chợ Đồng Xa, có 1 xác chết đang giai đoạn phân huỷ. Thi thể được xác định giới tính nữ, khoảng 20 tuổi, dáng người nhỏ, cao khoảng 1m55, không có giấy tờ tuỳ thân. Qua rà soát và được nhân dân cung cấp, cách đây khoảng 2 tháng có một phụ nữ dáng người nhỏ, có biểu hiện tâm thần thường chui vào đống cốt pha ngủ, thời gian sau không thấy xuát hiện nữa. Công an quận Cầu Giấy đang tổ chức điều tra.
Hải Phong