“Phê đá” rủ nhau bán bạn gái sang Trung Quốc

08/07/2012 20:20
Trong lúc “phê”, cả nhóm bàn đưa Trang qua cửa khẩu Móng Cái rồi bán sang Trung Quốc lấy tiền tiêu sài.

Ngày 7/7, Công an huyện Kiến Thụy đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt giam 4 đối tượng về tội tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, Bùi Văn Quyền (SN 1994, ở xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) trước đây trong quá trình làm việc ở Tuyên Quang có quen biết một người ở địa phương là chị Lê Đài Trang (SN 1993).

Gần đây Quyền có rủ chị Trang về quê mình ở xã Tân Phong chơi.

Ngày 6/7, Quyền cùng Trang gặp gỡ giao lưu với một nhóm bạn của Quyền gồm: Trần Hải Linh (SN 1993); Lê Văn Thịnh (SN 1992); Nguyễn Văn Vũ (SN 1990); Trương Văn Hiếu (tức Hiếu còi, SN 1994), cùng trú tại xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy và Nguyễn Bá Ba (SN 1994); Nguyễn Văn Hiếu (tức Hiếu ngọng, SN 1994), cùng trú tại xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy.

Trong lúc cao hứng, Quyền đưa 800 nghìn đồng cho Thịnh và Vũ đến địa bàn quận Dương Kinh mua ma túy đá để cả nhóm cùng nhau “đập đá”.

“Phê đá” rủ nhau bán bạn gái sang Trung Quốc, An ninh Xã hội, buon ban nguoi, ban ban gai, bat coc ban gai, bao, bao cong an, bao an ninh, buon ban phu nu

Đối tượng Quyền

Sau khi cả bọn sử dụng ma túy, trong lúc “phê”, Quyền cùng cả nhóm lớn tiếng bàn bạc đưa Trang qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh rồi bán sang Trung Quốc lấy tiền tiêu sài.

Tuy nhiên, âm mưu của bọn Quyền đã bị người dân xung quanh phát hiện báo cho cơ quan công an.

Sau khi tiến hành thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ, ngày 7/7, Công an huyện Kiến Thụy khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Hải Linh, Lê Văn Thịnh, Nguyễn Văn Vũ và Bùi Văn Quyền về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng, Nguyễn Văn Vũ đã bỏ trốn.

Hiện, Công an huyện Kiến Thụy đang ra lệnh truy nã Vũ, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ xử lý các đối tượng.

Theo Q.Minh (Vietnamnet)