Phục kích trường gà vùng ven, bắt giữ 17 đối tượng

02/05/2012 14:30
T.B
(GDVN) - Khi phát hiện công an ập tới, các con bạc nháo nhác tìm “đường máu” để chạy thoát thân.
Ngày 2/5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM cho biết, vừa bàn giao 17 đối tượng cùng tang vật liên quan đến một vụ đá gà ăn tiền cho công an quận Thủ Đức xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, trưa ngày 1/5, hàng chục trinh sát Công an TP.HCM bất ngờ ập vào căn nhà số nhà 557/7 (quốc lộ 13, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) bắt giữ 17 đối tượng đang chơi cá cược ăn tiền bằng hình thức đá gà. Tang vật tại chỗ gồm: 38 triệu đồng, 9 xe máy, 16 điện thoại di động cùng 2 con gà đá, một cân điện tử, một cuốn sổ ghi đá gà…
Đối tượng Phạm Tường Văn - Chủ trường gà.
Đối tượng Phạm Tường Văn - Chủ trường gà.

Trường gà trên do Phạm Tường Văn (38 tuổi) đứng ra tổ chức tại nhà để lấy tiền xâu. Để có thêm “nhân viên” làm việc trường gà, Văn thuê Đường Kim Mỹ (39 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức) làm nhiệm vụ canh cửa và giữ trật tự và Lê Thanh Hoàng (40 tuổi, ngụ phường 22, quận Bình Thạnh) làm nhiệm vụ băng cựa và đứng ra bắt độ.

Trường gà của Văn hoạt động từ tháng 2- 2012 đến nay. Mỗi ván ăn thua các con bạc đặt từ vài trăm ngàn đồng đến 5 triệu đồng. Chủ trường gà được hưởng 10% số tiền các con bạc đặt cược.

T.B