Tài xế giết chết khách vì bị chỉ đường lòng vòng

30/03/2012 18:04
Theo Trúc Dân/VnMedia
Thấy khách hướng dẫn đi lòng vòng, có biểu hiện trốn cước taxi. Nguyên yêu cầu khách trả tiền, nhưng chỉ được trả điện thoại. Không đồng ý, Nguyên và người khách trên xe cãi nhau. Nguyên dùng dao mang sẵn trong người đâm vị khách 4 nhát rồi lên xe bỏ chạy.

Ngày 30/3, tin từ công an huyện Đông Anh được biết, cơ quan này vừa bắt giữa đối tượng Nguyễn Văn Nguyên, tài xế taxi (đang xác minh hãng) vì đã có hành vi giết người.

Được biết vụ việc được khám phá bắt nguồn từ thông tin từ quần chúng nhân dân báo vào khoảng 20h40 ngày 25/3, công an huyện Đông Anh nhận tin báo tại km 2+900 đường Bắc Thăng Long-Nội Bài (đoạn cầu kênh Giữa thuộc thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) chiều đường Nội Bài đi cầu Thăng Long, có một nam thanh niên không rõ tung tích bị đâm chết.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an huyện Đông Anh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường, pháp y nạn nhân. Tại hiện trường, xác nạn nhân trên mặt đường, 1 dây đeo đồng hồ bằng da trong vũng nước gần vị trí nạn nhân nằm. Kết quả pháp y tử thi xác định nạn nhân bị đâm 4 nhát (2 nhát vào đùi, 1 nhát vào sườn trái và 1 nhát vào vai trái), gây mất máu cấp dẫn đến tử vong. Lực lượng điều tra đã thu giữ 1 chiếc đồng hồ Rolex không dây đeo trong lòng bàn tay phải nạn nhân.

Qua nhân chứng xác định khoảng 20h30 ngày 25/3, có 1 xe taxi dừng ven đường, hai người xuống xe cãi nhau, đánh nhau. Đối tượng cao lớn dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Khi nạn nhân ngã thì đối tượng lên xe taxi bỏ chạy về phía cầu Thăng Long.

Rà soát, công an huyện Đông Anh xác định người báo tin là anh Nguyễn Kế Long (SN 1985, trú tại tổ 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh). Anh Long giao nộp cho công an huyện Đông Anh máy điện thoại Nokia 1202 của nạn nhân. Ngay trong đêm 25 rạng 26/3/2012, công an huyện Đông Anh đã làm rõ nạn nhân là Hoàng Ngọc Nghĩa (SN 1989, trú tại Mai Đình, huyện Sóc Sơn).

Sau gần 48 tiếng đồng hồ, ngày 28/3, công an huyện Đông Anh làm rõ thủ phạm gây án là Nguyễn Văn Nguyên (SN 1989, ở thôn Nhân Hoà, Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì). Tang vật thu 1 con dao nhọn Nguyên sử dụng gây án.

Nguyên khai nhận chở anh Nghĩa từ khu vực Mỹ Đình, Từ Liêm về Đông Anh. Trên đường đi, thấy khách hướng dẫn đi lòng vòng, có biểu hiện trốn cước taxi. Nguyên yêu cầu khách trả tiền, Nghĩa không có tiền nên đã tháo sim và đưa điện thoại cho Nguyên nhưng Nguyên không đồng ý. Hai người xuống xe và cãi nhau. Nguyên dùng dao mang sẵn trong người đâm anh Nghĩa 4 nhát rồi lên xe bỏ chạy.

Hiện công an huyện Đông Anh đang lập hồ sơ xử lý.

Theo Trúc Dân/VnMedia